Dòng sự kiện:
Giám đốc công ty do vợ Khánh Phương làm chủ tịch muốn bán hết cổ phiếu
14/07/2023 08:03:44
Giám đốc điều hành Công ty CP Sông Đà 1.01 mới đây đăng ký bán toàn bộ 901.520 cổ phiếu công ty với mục đích thu lợi nhuận.

Ông Lê Hà Phương - Giám đốc điều hành Công ty CP Sông Đà 1.01 (SJC) - mới đây đăng ký bán toàn bộ 901.520 cổ phiếu SJC, tương đương gần 13% vốn điều lệ với mục đích thu lợi nhuận. Số cổ phiếu sẽ được giao dịch theo phương thức khớp lệnh trên sàn hoặc thoả thuận, dự kiến thực hiện ngày 14/7-11/8.

Trên thực tế, vị lãnh đạo công ty giao dịch khá thường xuyên trong tháng này. Ngày 5/7, ông Phương từng đăng ký bán ra 153.100 cổ phiếu SJC và đã hoàn thành giao dịch vào ngày 7/7.

Đầu tháng này, Sông Đà 1.01 cũng thông báo lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) việc ông Phương đã mua 949.320 trên tổng số 1,6 triệu cổ phiếu SJC đăng ký trước đó với mục đích trở thành cổ đông lớn của công ty. Trước khi giao dịch diễn ra, cá nhân này chỉ nắm giữ khoảng 105.300 cổ phiếu, tương đương 1,52% vốn điều lệ.

Giá cổ phiếu SJC bắt đầu điều chỉnh thời gian gần đây. Ảnh: TradingView.

Sông Đà 1.01 là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản với quy mô chỉ khoảng 70 tỷ đồng. Tuy nhiên, cái tên Sông Đà 1.01 bắt đầu nổi lên từ cuối năm ngoái sau khi ông Phạm Khánh Phương, hay còn gọi là ca sĩ Khánh Phương, trở thành cổ đông lớn. Ông Khánh Phương cũng được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ mới 2022-2027 tại đại hội bất thường cuối năm ngoái.

Điểm đáng chú ý là bà Vũ Thị Thuý - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Sông Đà 1.01 - là vợ của chủ nhân ca khúc “Chiếc khăn gió ấm”. Thông tin này được hé lộ sau khi ca sĩ Khánh Phương báo cáo bán ra 901.520 cổ phiếu SJC trong phiên giao dịch 16/6, qua đó hạ tỷ lệ sở hữu tại công ty bất động sản này xuống còn 13,1%, tương ứng nắm 908.576 cổ phiếu.

Theo công bố thông tin, bà Thúy hiện chỉ nắm 22 cổ phiếu SJC, tương đương 0,0003% vốn doanh nghiệp. Ngoài ra, bà Thúy được giới thiệu là Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Nhật Khang (cổ đông lớn đang nắm giữ hơn 1 triệu cổ phiếu SJC, tương ứng tỷ lệ 14,69% vốn).

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu SJC đang được giao dịch quanh ngưỡng 11.900 đồng/đơn vị và có xu hướng điều chỉnh dần từ mốc 15.700 đồng (ngày 23/6). Hồi đầu năm, cổ phiếu SJC từng tăng phi mã lên 18.600 đồng/đơn vị và giảm dần xuống 4.500 đồng/đơn vị (ngày 5/4) trước khi bắt đầu chu kỳ tăng mới.

 Tác giả: Minh Khánh

Theo: Zing News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến