Dòng sự kiện:
Giở trò phi tang hàng nghìn viên ma tuý tổng hợp xuống bồn cầu nhưng vẫn không thoát
25/10/2020 12:48:13
Ngày 25/10, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công chuyên án bắt đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ 3.600 viên ma tuý tổng hợp và số lượng lớn Methamphetamine…

Đối tượng Tùng và vật chứng thu giữ tại hiện trường

Đầu tháng 10-2020, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Công an quận Hà Đông phát giác đường dây tuồn ma túy tổng hợp từ tỉnh ngoài về địa bàn, rồi trung chuyển đi nơi khác. Kế hoạch đấu tranh được Công an quận Hà Đông nhanh chóng triển khai, với các yêu cầu xác định đúng tuyến, điểm giao dịch ma túy; đối tượng cầm đầu, vận chuyển, mua bán...

Chiều muộn ngày 21/10, các tổ công tác Công an quận, với chủ công là Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy phối hợp và Công an phường Phú La vào vị trí, sau khi nắm được nguồn tin chuẩn bị diễn ra giao dịch "khủng". Đúng như dự kiến, ban chuyên án bắt quả tang Vũ Văn Tùng (SN 1990, HKTT ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội; tạm trú tại ngõ 858, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đang có hành vi mang ma túy đi bán tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Phú La.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 3.600 viên ma túy tổng hợp và số lượng lớn Methamphetamine, có tổng khối lượng 416,858 gam. Đấu tranh khai thác, ban đầu Vũ Văn Tùng khai nhận khoảng cuối tháng 8/2020, anh ta nhận được "đơn hàng" của một đối tượng trên Lạng Sơn, đặt mua ma túy hồng phiến.

Nhận lời, Tùng chủ động kiếm nguồn "cung", và đầu tháng 10, anh ta gọi điện hỏi mua ma túy của một "đầu nậu" ở Hà Nam, và được thông báo có ma túy dạng hồng phiến. Chiều 16-10, khi đang ở nhà trọ, Tùng nhận được điện thoại của "đầu nậu", báo đã có hàng, và thống nhất bán với giá 9,5 triệu đồng cho mỗi túi 200 viên hồng phiến..

Nghi bị lộ, Tùng giở trò phi tang gần 20 túi ma tuý (hơn 3000 viên hồng phiến) vào bồn cầu nhưng bất thành

Hai ngày sau, Tùng gọi điện cho đối tượng ở Lạng Sơn, hẹn ngày 20/10 về Hà Nội nhận ma túy. Giá bán ma túy được Tùng đẩy lên 10,5 triệu đồng cho mỗi túi 200 viên hồng phiến. Tuy nhiên sau đó, cả hai thay đổi lịch và hẹn đến ngày 21/10/2020 sẽ giao ma túy.

Khoảng 13h30 ngày 21/10, Tùng nhận được 25 túi ma túy hồng phiến (mỗi túi 200 viên). "Nhà cung cấp" nói khi nào Tùng bán ma túy xong sẽ nhận tiền. Chiều cùng ngày, Tùng liên lạc hẹn khách mua đến nhà nghỉ ở phường Phú La để giao dịch. Sau khi kiểm tra, thấy “hàng” chuẩn, khách mua ra ngoài lấy tiền, còn Tùng ở một mình trên phòng.

Quá trình bị lực lượng Công an gọi cửa, kiểm tra phòng nghỉ, Tùng tìm cách phi tang toàn bộ số ma túy vào bồn cầu, định xả nước, nhưng chưa kịp thực hiện xong hành vi này, đối tượng đã bị cơ quan Công an phát hiện bắt quả tang, thu giữ toàn bộ số tang vật trên.

Vụ việc đang được Công an quận Hà Đông tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Tác giả: Thanh Quang

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến