Dòng sự kiện:
Giúp sức Cty AIC, cựu Phó giám đốc Sở KH&ĐT TPHCM được biếu 1,9 tỷ đồng
25/05/2024 14:00:39
Vì vụ lợi, cựu Phó giám đốc Sở KH&ĐT TPHCM Trần Thị Bình Minh cùng cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học "giúp sức" để Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, trúng thầu tại 3 giai đoạn.

Giúp sức thông thầu gây thiệt hại ngân sách

Ngày 25/5, Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 14 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM.

Trong đó, cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng Phó tổng giám đốc Trần Mạnh Hà và Trưởng văn phòng đại diện AIC tại TPHCM Trần Đăng Tấn bị truy tố các tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ”.

Bị can Dương Hoa Xô (cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở NN&PTNT TPHCM) bị truy tố tội “Nhận hối lộ”.

Trong khi, bị can Trần Thị Bình Minh (cựu Phó giám đốc Sở KH&ĐT TPHCM) và thuộc cấp Phan Tất Thắng bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

8 bị can còn lại bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, năm 2014, Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM được phê duyệt kế hoạch chọn nhà thầu cung cấp thiết bị dự án với giai đoạn một trị giá 149 tỷ đồng; giai đoạn 2 trị giá khoảng 200 tỷ đồng; giai đoạn 3 trị giá hơn 75 tỷ đồng.

Biết việc này, bà Nhàn đã tiếp cận, đề nghị Dương Hoa Xô cho Công ty AIC tham gia, tạo điều kiện để doanh nghiệp này trúng thầu và xây dựng mức giá giúp AIC hưởng lợi 40%.

Bị can Dương Hoa Xô (bên trái) cùng hai thuộc cấp tại Trung tâm CNSH.

Khi nhận được cái “gật đầu” của Dương Hoa Xô, bà Nhàn cho công ty Gene Việt và công ty Việt Á của Phan Quốc Việt liên danh thực hiện 3 gói thầu và chỉ đạo bị can Trần Mạnh Hà, Trần Đăng Tấn, cùng nhân viên dưới quyền thông đồng, cấu kết với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn; thiết lập công ty “quân xanh”, để Công ty AIC trúng 8 gói thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 94 tỷ đồng.

Sau khi trúng thầu, bà Nhàn chỉ đạo cấp dưới đưa tiền cho ông Xô 6 lần, tổng số 14,4 tỷ đồng để cảm ơn vì đã tạo điều kiện.

Cựu Phó giám đốc Sở KH&ĐT làm sai vì động cơ vụ lợi

Liên quan vụ án, bà Trần Thị Bình Minh bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chỉ đạo thuộc cấp Phan Tất Thắng lập tờ trình để bà ký quyết định phê duyệt, điều chỉnh dự án, thẩm định dự toán khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt; bà Minh cũng không thực hiện các thủ tục cần thiết để xử lý các sai phạm của chủ đầu tư.

Sai phạm này tạo điều kiện cho Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM, Công ty AIC nâng giá gói thầu. Qua đó, cựu Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TPHCM được "biếu" hơn 1,9 tỷ đồng.

Bị can Trần Thị Bình Minh và Phan Tất Thắng.

Dù bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ông Trần Mạnh Hà và ông Trần Đăng Tấn đều bỏ trốn, đang bị truy nã. Cơ quan điều tra cho rằng, từ những tài liệu thu thập được, cùng lời khai của người liên quan, trong đó có lời khai của Chủ tịch Công ty Việt Á Phan Quốc Việt, đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của bà Nhàn cùng cấp dưới.

Cụ thể, trong kết luận điều tra ban hành trước đó, Phan Quốc Việt khai đầu năm 2015, ông ta biết Công ty AIC đã đồng ý cho Công ty Gene Việt (có 10% vốn góp của Công ty Việt Á) được liên danh thực hiện 3 gói thầu giai đoạn 1 dự án 12 PTN với điều kiện “phải đảm bảo giữ nguyên lợi nhuận của Công ty AIC và Công ty Gene Việt”.

Theo Việt, do Công ty Gene Việt mới thành lập, chưa đủ năng lực nên giao Công ty Việt Á đứng tên liên danh với Công ty AIC và thực hiện các thủ tục thay Gene Việt.

Việt đã giao thuộc cấp tại Công ty Việt Á nghiên cứu điều chỉnh lại danh mục thiết bị theo hướng đưa vào các thiết bị nhóm Công ty Gene Việt có thế mạnh.

Cùng với đó, Việt cũng chỉ đạo nhân viên phối hợp với bị can Trần Vinh Vũ (nguyên Tổng giám đốc Công ty Tư vấn Hồng Hà, nguyên Viện trưởng Viện xây dự và quản trị kinh doanh TPHCM) xây dựng hồ sơ mời thầu, tạo lợi thế cho liên danh AIC – Việt Á và tìm 1 đơn vị đứng tên trúng 1 gói thầu thay nhằm mục đích “tránh khiếu kiện”.

Ông ta còn giao thuộc cấp lập hồ sơ dự thầu cho các công ty “quân xanh”, để đảm bảo liên danh AIC - Việt Á đủ điều kiện trúng thầu, tránh huỷ thầu.

Tuy nhiên, Phan Quốc Việt thừa nhận không được hưởng lợi gì nên không bị xử lý hình sự.

Đây là vụ án thứ 3 bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị xử lý hình sự.

Cuối năm 2022, người này bị TAND Hà Nội phạt 30 năm tù với vai trò là chủ mưu vụ Vi phạm quy định đấu thầu, đưa nhận hối lộ xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai; tháng 10/2023, bà Nhàn bị TAND Quảng Ninh tuyên 10 năm tù tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng vì sai phạm cung cấp thiết bị tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh.

Tác giả: Hoàng An
Theo: Tiền Phong
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến