Dòng sự kiện:
Hà Nội cấm hơn 20 tuyến đường phục vụ Đại hội Đảng
16/01/2021 10:19:28
Trong tuần diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 (25/1-2/2), Công an TP Hà Nội sẽ cấm xe tải, xe khách ở hơn 20 tuyến đường.

Theo phương án phân luồng tối 15/1, Công an TP Hà Nội sẽ cấm các loại ôtô tải có khối lượng chuyên chở cho phép từ 500 kg trở lên, ôtô vận chuyển hành khách theo hợp đồng từ 24 chỗ trở lên chạy trên một số tuyến theo các khung thời gian.

6h-9h ngày 24/1, Công an Hà Nội sẽ cấm 25 tuyến đường, gồm: Phạm Hùng; Đại lộ Thăng Long; Đỗ Đức Dục; Khuất Duy Tiến; Trần Duy Hưng; Nguyễn Chí Thanh; Đào Tấn; Kim Mã...

Các khung giờ 6h30-8h30, 10h30-14h, 16h-18h30 các ngày từ 25/1 đến hết 2/2, Công an Hà Nội cấm trên 20 tuyến đường gồm: Đường Phạm Hùng; Trần Duy Hưng; Nguyễn Chí Thanh; Đào Tấn; Kim Mã; Liễu Giai; Nguyễn Quyền...

Lực lượng CSGT xuất quân phân luồng giao thông, dẫn đoàn  bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 hôm 10/1 tại Mỹ Đình. Ảnh: Bá Đô

Lực lượng CSGT xuất quân phân luồng giao thông, dẫn đoàn bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 hôm 10/1 tại Mỹ Đình. Ảnh: Bá Đô

Từ 6h30 đến 8h30 ngày 25/1, nhà chức trách sẽ cấm bổ sung một số tuyến đường: Đặng Thai Mai; Xuân Diệu; Âu Cơ; Nghi Tàm; Yên Phụ; Thanh Niên; Hùng Vương; Hoàng Văn Thụ; Độc Lập; Điện Biên Phủ.

Trong thời gian cấm đường, Công an TP Hà Nội phân luồng cho phương tiện từ các tỉnh phía bắc (Thái Nguyên, Lào Cai...) đi các tỉnh phía nam, tây nam, đông nam (Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương...).

Trung tâm Hội nghị quốc gia trên bản đồ, nơi tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, các tuyến đường quanh khu vực trung tâm này sẽ tạm cấm các xe tải, xe khách, xe hợp đồng.

Trung tâm Hội nghị quốc gia trên bản đồ, nơi tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, các tuyến đường quanh khu vực trung tâm này sẽ tạm cấm các xe tải, xe khách, xe hợp đồng.

Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ 13 diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, số 1 Đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm.

Trước đó ngày 10/1, để đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng, Bộ Công an cùng Bộ Quốc phòng huy động 6.000 cán bộ, chiến sĩ làm lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ, trong đó có dẫn đoàn, phân luồng, điều tiết giao thông thông suốt.

Tác giả: Phương Sơn

Theo: Vnexpress
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến