Dòng sự kiện:
Hà Nội: Diễn biến mới vụ học sinh ngã từ tầng 3 xuống đất tử vong
28/12/2023 14:05:48
Trường Mầm non Huỳnh Cung đã báo cáo vụ việc học sinh 5 tuổi của trường ngã từ tầng 3 xuống đất tử vong lên UBND huyện Thanh Trì, và huyện cũng đã báo cáo Thành ủy và UBND TP theo đúng quy định.

Liên quan đến vụ việc học sinh N.T.M.Đ (5 tuổi) rơi từ tầng 3 của trường Mầm non Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp xuống đất tử vong, ông Phạm Văn Ngát – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì cho biết, nhà trường đã báo cáo vụ việc lên UBND huyện Thanh Trì, và huyện cũng đã báo cáo Thành ủy và UBND TP theo quy định.

Bà Phạm Bích Ngọc - Hiệu trưởng trường Mầm non Huỳnh Cung cho biết, nhà trường đã báo cáo UBND huyện Thanh Trì và yêu cầu PV liên hệ với huyện để cập nhật thông tin liên quan.

Theo thông tin Pháp luật Plus có được, trưa ngày 5/9/2023 - trong ngày đầu tiên đi học tại trường Mầm non Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, học sinh N.T.M.Đ (trú tại tổ 16, Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) rơi từ tầng 3 xuống đất tử vong. Trưa hôm đó, 2 cô giáo chịu trách nhiệm trông lớp em Đ. Sau đó, em Đ nhanh chóng được đưa đi Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Trì nhưng cháu không qua khỏi.

Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Web nhà trường

Chia sẻ về điều này, Luật sư Diệp Năng Bình – Trưởng văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật chia sẻ, theo Điều 89 Luật Giáo dục 2015, nhà trường phải thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục, quy tắc ứng xử; Hợp tác với gia đình và xã hội để tổ chức hoặc tham gia các hoạt động giáo dục theo kế hoạch của nhà trường, đảm bảo an toàn cho người dạy và người học; Báo cáo về kết quả học tập, rèn luyện của học sinh cho cha mẹ hoặc người giám hộ. Do đó, nhà trường có nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho người dạy và người học. Khi có tai nạn xảy ra trong phạm vi trường học, trong giờ học, thuộc phạm vi quản lý và trách nhiệm quản lý của nhà trường thì nhà trường cũng phải chịu trách nhiệm.

Theo Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em: "Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em, bạo lực, xâm hại tình dục, trẻ em lang thang kiếm sống trên địa bàn hoặc không hỗ trợ, can thiệp, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm quyền trẻ em".

Đồng thời, Điều 26, Điều 27 Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ban hành điều lệ trường mầm non quy định giáo viên có nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em đồng thời có trách nhiệm bảo vệ an toàn về thể chất, tinh thần cũng như tính mạng của trẻ em trong thời gian trẻ ở nhà trường. Vì vậy, Luật sư Diệp Năng Bình cho rằng, khi xem xét trách nhiệm trong vụ việc này phải bàn tới cả trách nhiệm của giáo viên được phân công chăm sóc học sinh.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần làm rõ vai trò của nhà trường và những người liên quan trong việc bảo đảm an toàn cho học sinh, bằng cách xác định trách nhiệm của giáo viên được giao nhiệm vụ theo dõi trẻ cũng như những vấn đề về chất lượng lan can.

Nhà trường và giáo viên có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự

Luật sư Diệp Năng Bình cho biết thêm, theo quy định tại Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non, lan can tại trường mầm non phải đạt các tiêu chuẩn nhất định (cao hơn 1m, có các thanh đứng cách nhau ít hơn 10 cm, không có các thanh ngang) hoặc được cố định vững chắc, không có nguy cơ gây nguy hiểm; không để bàn ghế và đồ dùng gần lan can.

Về giáo viên giám sát trẻ, cần kiểm tra giáo viên có phải là nhân viên chính thức của nhà trường hay không; Giáo viên có đủ điều kiện và năng lực để giảng dạy tại trường hay không?

Luật sư Diệp Năng Bình.

Theo vị Luật sư này, sau khi có kết luận từ cơ quan điều tra có thẩm quyền, tuỳ thuộc vào tính chất mức độ hành vi, nhà trường và giáo viên có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự, song song với đó là trách nhiệm bồi thường dân sự đối với gia đình học sinh bị tử vong.

"Thứ nhất, về trách nhiệm bồi thường dân sự, căn cứ theo Điều 597 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra, nhà trường có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được nhà trường giao và căn cứ theo Điều 591 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm, nhà trường phải bồi thường thiệt hại.

Thứ hai, về xử lý hành chính. Giả sử nếu nhà trường có hành vi sử dụng nhà giáo không đủ điều kiện thì có thể bị phạt tiền từ 5 - 10 triệu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 24 Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Ngoài ra, người phụ trách chăm học sinh và người đứng đầu nhà trường còn có thể bị xem xét xử lý kỷ luật khi để xảy ra sự cố như vậy. 

Thứ ba, về xử lý hình sự. Nếu có đủ yếu tố cấu thành tội thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Hiệu trưởng nhà trường và giáo viên về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo đó, đối tượng vi phạm có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 - 12 năm. Đồng thời người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm" - Luật sư Diệp Năng Bình nhận định.

"Riêng giáo viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trông nom học sinh còn có thể chịu trách nhiệm hình sự về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính theo Điều 129 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Theo đó, mức phạt tù áp dụng có thể từ 1 - 12 năm. Đồng thời còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm", Luật sư Diệp Năng Bình đưa ra ý kiến.

Trường Mầm non Huỳnh Cung được thành lập ngày 1/1/2010 trên cơ sở chia tách từ trường mầm non Tam Hiệp, sau một thời gian xây dựng, hoạt động và trưởng thành, trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ, các phong trào thi đua và các hoạt động khác của ngành.

Nhà trường tổ chức đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Trường còn vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tác giả: Hoa Tiên

Thích và chia sẻ bài viết này :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến