Dòng sự kiện:
Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca liên quan đến Bệnh viện Việt Đức, 1.433 mẫu xét nghiệm âm tính
01/10/2021 14:39:41
Trưa 1/10, Sở Y tế Hà Nội thông tin về 3 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 2 ca mắc COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Việt Đức, quận Hoàn Kiếm.

Cụ thể, 2 bệnh nhân dương tính mới là người nhà chăm bệnh nhân tại Khoa Ung bướu, tầng 8 nhà D và người bán, giao cơm tại khu vực cổng bệnh viện Việt Đức. Những người này đều trú tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Bệnh nhân V.Q.T. (nam, SN 1978) ở ngõ 154 Bắc Cầu, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Bệnh nhân đi công tác từ ngày 20/9 đến 27/9, trước khi về được làm xét nghiệm âm tính.

Đến đêm 29/9, người này về Hà Nội bằng xe riêng tự cách ly tại nhà. Ngày 30/9, bệnh nhân đến bệnh viện làm xét nghiệm kết quả dương tính.

Đã có 1.433 mẫu xét nghiệm liên quan đến Bệnh viện Việt Đức âm tính SARS-CoV-2.

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) là 3.981 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.608 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.373 ca.

Liên quan đến ca bệnh tại Bệnh viện Việt Đức, được biết, đến nay, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy 1.443 mẫu xét nghiệm cho người nhà, nhân viên của bệnh viện. Đến nay, đã có 1.433 mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, trưa 1/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội phát thông báo khẩn, tìm người liên quan Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sau khi cơ sở y tế này ghi nhận ca Covid-19.

CDC Hà Nội đề nghị tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân từng đến khám và điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) từ ngày 15/9 - 30/9 liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất hoặc gọi đến đường dây nóng 0969 082 115/0949 396 115 để được tư vấn, hỗ trợ về phòng chống dịch Covid-19.

 Duy Anh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến