Dòng sự kiện:
Hà Nội ghi nhận thêm 35 ca cộng đồng, có 8 ca liên quan TP HCM
25/08/2021 13:39:06
Trưa ngày 25/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận thêm 50 ca mắc COVID-19, trong đó có 35 ca mắc cộng đồng.

50 ca dương tính được phân bố tại 10 quận/huyện Thanh Xuân (23); Đống Đa (10); Hoàng Mai (7); Hai Bà Trưng (3); Đông Anh (2); Bắc Từ Liêm; Hoài Đức; Mê Linh; Nam Từ Liêm; Thanh Trì (1).

Cụ thể, 8 ca liên quan TP HCM gồm 7 bệnh nhân nam và 1 bệnh nhân nữ, cùng ở ngõ 24 Kim Đồng, Giáp Bát, quận Hoàng Mai. Các bệnh nhân đều là F1 (làm cùng) với ca COVID-19. Ngày 24/8, họ được lấy mẫu  xét nghiệm, chuyển cách ly tập trung, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

Trong 50 ca mắc COVID-19 mới, có 35 ca cộng đồng.

Ca mắc COVID-19 qua xét nghiệm sàng lọc là N.T.M.T., (nữ, 23 tuổi), trú tại ngõ 1194 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa. T. nghỉ tại nhà từ ngày 20/7. Đến 24/8, T. đến Bệnh viện Vinmec lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trước khi đi làm lại thì có kết quả dương tính với virus.

Bên cạnh đó, 41 ca mắc được ghi nhận trong khu phong toả, cách ly.

Như vậy, trong sáng 25/8, TP có thêm 54 người nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong đó, 37 trường hợp được phát hiện trong cộng đồng, những người còn lại đều đã cách ly hoặc sống ở vùng phong tỏa.

Từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát (ngày 27/4), Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 2.681 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó, 1.354 người được phát hiện ngoài cộng đồng, 1.327 trường hợp còn lại đã cách ly.

Ngoài ra, 190 trường hợp liên quan các ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện K trên địa bàn cũng được Bộ Y tế công bố trước đó.

Duy Anh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến