Dòng sự kiện:
Hà Nội khai tử hàng cây đẹp nhất ven sông Tô Lịch
08/01/2019 10:58:02
Gần 500 cây ven sông Tô Lịch (đường Láng, Hà Nội) bị chặt hạ, di dời đến vườn ươm để phục vụ việc mở rộng đường vành đai 2.

Một tuần nay, Sở GTVT Hà Nội thực hiện dự án xén vỉa hè, mở rộng mặt đường tuyến vành đai 2 (đường Láng, quận Đống Đa). Chiều 7/1, hàng chục công nhân được huy động đánh chuyển và chặt hạ 476 cây xanh dọc theo sông Tô Lịch.

Hà Nội dự kiến chi 64 tỷ đồng để thực hiện dự án có tổng chiều dài 4km, bắt đầu từ Ngã Tư Sở và kết thúc tại nút giao Cầu Giấy.

Trong đó, đánh chuyển 371 cây về vườn ươm trên đường 70 để chăm sóc, chặt hạ 105 cây (những cây sâu, rỗng thân, nghiêng, cong queo, phát triển không bình thường hoặc cây đã chết).

Các cây bị chặt hạ, đánh chuyển trong đợt này gồm bằng lăng, sữa, xà cừ và phượng, các cây tầng thấp..., phần lớn đường kính thân chưa đến 30cm, có tuổi đời từ 7-10 năm.

Phần đất phía bờ kè sông Tô Lịch được tận dụng sẽ được mở rộng đường Láng thêm trung bình 3,5m. Ngoài ra, đơn vị thi công sẽ xây mới mặt đường bê tông nhựa rộng 4m cho người đi bộ, đi xe đạp kết hợp với lan can đặt trực tiếp trên tường chắn bê tông cốt thép sát mép bờ sông.

Dự án xén vỉa hè, đánh chuyển cây xanh mở rộng đường vành đai 2 sẽ hoàn thiện trước Tết Nguyên đán với mục tiêu xóa bỏ nhiều điểm đen ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm trên trục đường này.

Sau khi cây được cố định quanh thân, công nhân bắt đầu cắt gọt rễ, chuẩn bị di chuyển về vườn ươm

Để đảm bảo chiều cao khi vận chuyển về vườn ươm, các cây đều được hạ độ cao nhưng đảm bảo cây có thể sinh trưởng tốt khi về vườn ươm

Cây được xe tải lớn chở về vườn ươm ngay trong đêm, mỗi chuyến xe tải chở 2-5 cây

Công nhân đưa xe tải lớn, có cần cẩu đến để vận chuyển

Trước khi cắt tỉa cây, công nhân đặt biển cảnh báo, ngăn đường để đảm bảo an toàn giao thông

Cây được đánh số để dễ quản lý

Hàng cây tầng thấp như cau đẻ, dừa cạn cũng được đánh chuyển

Công nhân cắt tỉa cành và lá trước khi đánh nhổ gốc cây

Hàng cây trên vỉa hè đường Láng, trước khi bị chặt hạ

Tuyến đường vành đai 2 có 4 làn xe, kết nối quận Thanh Xuân, Đống Đa, Cầu Giấy và Tây Hồ. Sở GTVT Hà Nội vừa công bố tổng chi phí cho việc xén vỉa hè, mở rộng đường trên địa bàn là hơn 125 tỷ đồng. Trong đó, dự kiến chi 64 tỷ đồng cho dự án xén vỉa hè và chặt hạ, đánh chuyển gần 500 cây xanh trên đoạn đường vành đai 2 (đường Láng).

Theo VietNamNet

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến