Dòng sự kiện:
Hà Nội: Lắp camera, bọc sắt bảo vệ 34 cây sưa đỏ 'đắt hơn vàng'
15/06/2020 18:45:38
34 cây sưa đỏ quý hiếm trên đường Nguyễn Văn Huyên được bọc sắt từ gốc đến ngang thân, lắp camera an ninh và cắt cử người bảo vệ đề phòng trộm cắp.

Để thực hiện dự án cầu vượt nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội), đơn vị thi công đã dịch chuyển hàng sưa đỏ lùi vào trong, cắt tỉa và hàn hàng rào sắt xung quanh các gốc cây đề phòng trộm cắp.

Công việc được thực hiện cẩn trọng, giám sát chặt chẽ.

Một nhân viên thuộc Ban QLDA các công trình giao thông Hà Nội cho biết, để thực hiện dự án cầu vượt nút giao Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên, đơn vị thi công phải giải phóng mặt bằng. Một trong những vấn đề nan giải là dịch chuyển 35 cây gỗ sưa quý hiếm (trong đó 1 cây chết, còn 34 cây sống).

“Sau khi dịch chuyển, hàng sưa đỏ "quý còn hơn vàng" được bọc sắt bảo vệ từ gốc tới ngang thân cây. Kèm theo đó là hệ thống camera an ninh được lắp đặt tại các vị trí có thể bao quát được hàng sưa. Vào buổi tối, chúng tôi cắt cử 2 nhân viên bảo vệ túc trực để canh phòng hàng sưa đỏ”, nhân viên này cho hay.

Hàng sưa được đánh số thứ tự để phục vụ công tác bảo vệ và chăm sóc.

Một người dân sinh sống ven đường Nguyễn Văn Huyên cho biết, hàng sưa được các công nhân bọc sắt từ hơn 10 ngày trước. Đây là giống sưa đỏ, có giá trị kinh tế rất cao.

Hệ thống camera an ninh được đơn vị thi công lắp đặt tại các vị trí có thể bao quát hàng cây.

Ở Việt Nam, gỗ sưa đỏ mang lại giá trị kinh tế cao và được rất nhiều người săn tìm.

Ngày nay, gỗ sưa vẫn được nhiều người tin dùng bởi độ thẩm mĩ và tính chắc chắn của nó.

Cận cảnh hàng cây sưa đỏ được dịch chuyển vào bên trong và bọc sắt để lấy mặt bằng xây dựng cầu vượt Nguyễn Văn Huyên.

Theo: Dân Trí
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến