Dòng sự kiện:
Hà Nội phong tỏa tòa nhà Chung cư Đại Thanh do có liên quan ca mắc COVID-19
11/05/2021 15:12:46
Liên quan đến ca mắc COVID-19, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa tòa nhà Chung cư Đại Thanh và tiến hành điều tra dịch tễ.

Sáng 11/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, trên địa bàn ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, đều liên quan đến Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều. Đặc biệt, 1 trong 2 trường hợp dương tính là bệnh nhân N.V.B. (SN 1953), quê Nam Định từng vào khu Chung cư Đại Thanh, Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì để thăm con gái.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành lập rào chăn trước sân ba tòa nhà A,B,C – CT10, đồng thời yêu cầu mọi người không ra khỏi khu vực, bên cạnh đó, ngành y tế đến phun khử khuẩn, điều tra dịch tễ.

Theo Ban quản lý Chung cư Đại Thanh, có thể sẽ gỡ bỏ phong tỏa tòa A, B để cư dân đi lại bình thường, riêng tòa C do liên quan đến ca mắc COVID -19 nên sẽ bị phong tỏa.

Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa chung cư nơi có ca mắc COVID-19.

Trước đó, điều tra dịch tễ ban đầu của bệnh nhân N.V.B được biết, bệnh nhân có lịch sử di chuyển khá phức tạp.

Cụ thể, ngày 20/4, ông được con trai đưa tới Bệnh viện K để khám vì đi tiểu ra máu. Họ đến khoa Tự nguyện A, chụp MRI, siêu âm phát hiện khối u, chẩn đoán theo dõi ung thư tiền liệt tuyến, chỉ định nhập viện để làm sinh thiết và phẫu thuật. Sau khi khám, ông và con trai về lại Nam Định trong ngày để làm thủ tục chuyển bảo hiểm y tế.

Ngày 26/4, ông cùng con trai làm thủ tục chuyển bảo hiểm y tế. Đầu tiên, ông nhập viện Bệnh viện huyện Trực Ninh sau đó chuyển Bệnh viện tỉnh Nam Định.

Ngày 27/4, hai bố con từ Nam Định lên Bệnh viện K trên xe khách tuyến Trực Ninh - Yên Nghĩa. Ông điều trị tại khoa Ngoại Tiết niệu, chiều nội soi đại tràng.

Sáng 28/4, người con đưa bố sang Bệnh viện Bạch Mai khám tim mạch để đánh giá tình trạng sức khỏe trước khi sinh thiết theo chỉ định. Khoa Khám bệnh theo yêu cầu ở Bạch Mai tiếp nhận, chỉ định siêu âm tim, điện tim.

Chiều cùng ngày, họ quay lại Bệnh viện K bằng ô tô Grab, taxi. Khoảng 17h, ông được bác sĩ cho về nhà nghỉ lễ 30/4 do chưa có lịch sinh thiết, đi xe khách tuyến Giao Thủy - Nam Định tại cổng bệnh viện để về quê, xuống tại Ngặt Kéo, có người nhà đón.

Từ ngày 29/4 đến 3/5, ông ở nhà, đến chiều 3/5 đi xe Đại Duy tuyến Trực Ninh - Yên Nghĩa từ Nam Định lên Hà Nội, ở nhà con gái tại Chung cư Đại Thanh, Tả Thanh Oai.

Sáng 4/5, ông vào Khoa Ngoại tiết niệu. Trong khi đó, người con trai từ quê Nam Định đi xe Thao Thức tuyến Trực Ninh - Giáp Bát lúc 4h sáng, khoảng 6h đến bến xe Giáp Bát (Hà Nội), đi xe buýt 37 vào viện K chăm bố.

Khoảng 15h30 ngày 4/5, ông sinh thiết u tại P214 Khoa Chẩn đoán hình ảnh, con trai và con gái đưa đi.

Ngày 5/5, ông theo dõi tại viện, con trai về quê đi xe Anh Khôi tuyến Yên Nghĩa - Giao Thủy, bắt xe tại cổng viện vào khoảng 8h.

Sáng 6/5, một người con trai khác của ông từ TP HCM ra chăm bố. Khoảng 18h ngày 6/5, ông về nhà con gái ở Chung cư Đại Thanh.

Sáng 7/5, bệnh viện phong tỏa, ông không thể vào viện, vì vậy quay lại nhà con gái để nghỉ ngơi và tự cách ly, không ra ngoài.

Chiều 9/5, ông được con gái đưa đến Trạm y tế xã Tả Thanh Oai để khai báo y tế, ngồi bàn riêng, không tiếp xúc gần nhân viên y tế, được hướng dẫn về nhà cách ly, theo dõi sức khỏe.

Sáng 10/5, bệnh nhân sốt nhẹ kèm ho ít, đau rát họng và được đưa đi cách ly tại Trung tâm y tế; xét nghiệm dương tính với nCoV.

Trong suốt thời gian ở Bệnh viện K3, chỉ có 3 người con của bệnh nhân vào chăm sóc bố. Hiện Trung tâm y tế huyện Thanh Trì đã xác định được 5 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Quốc Phương

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến