Dòng sự kiện:
Hà Nội thoát án 'treo sân' vụ CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng
26/04/2019 17:56:34
Đội đương kim vô địch V-League kháng án thành công, liên quan đến vụ đốt pháo sáng trong trận đấu với Hải Phòng cuối tuần trước.

CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy ngày 21/4.

"Ban giải quyết khiếu nại mới gửi văn bản cho CLB Hà Nội. Chúng tôi không bị treo sân một trận nhưng vẫn phải nộp phạt 70 triệu đồng", phó Giám đốc CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ với PV.

Trước đó Ban kỷ luật ra án phạt "treo sân" một trận với Hà Nội do để CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên khán đài, ném xuống sân ở ở vòng 6 ngày 21/4. Ngoài ra, đội bóng thủ đô cùng CLB Hà Nội mỗi đội phải nộp phạt 70 triệu đồng.

Cho rằng án phạt treo sân là quá nặng, Hà Nội đã làm đơn kháng án, gửi lên Ban giải quyết khiếu nại. Kết quả, các nhà đương kim vô địch thoát cảnh phải thi đấu trên sân không có khán giả khi tiếp đón TP HCM vào ngày 27/4. Đây là trận cầu đinh của vòng 7 khi hai đội đang dẫn đầu. Sau 6 vòng đấu, đội bóng Sài thành đứng đầu với 16 điểm. Hà Nội bám sát phía sau với 2 điểm ít hơn.

Lãnh đạo Ban kỷ luật cho biết họ không có ý kiến về việc giảm án. Việc giảm do Ban giải quyết khiếu nại định đoạt. Hai ban hoạt động độc lập. Trước đó, Ban giải quyết khiếu nại cũng đã giảm án treo giò cho cầu thủ tự đá phạt vào lưới nhà Nguyễn Văn Quân xuống còn 7 trận sau khi Ban kỷ luật phạt 11 trận.

Pháo sáng đang là vấn nạn của của bóng đá Việt Nam. VFF đã gửi công văn đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch gửi công văn sang Bộ công an để tăng cường an ninh. VFF cũng đồng thời đề xuất VPF lắp camera theo dõi, chụp hình công khai những thành phần quá khích, dùng pháo sáng trên sân.

Theo VnExpress

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến