Hà Tĩnh: Bệnh viện trăm tỷ mới sử dụng đã nứt toang hoác
19/08/2014 15:03:00
Chính thức đưa vào sử dụng từ cuối năm 2010, hiện dãy nhà Khoa cấp cứu, điều trị tích cực - Khoa nhi - Khoa nội - Đông y đã xuất hiện nhiều vết nứt ngang, dọc với kích thước ngày càng nới rộng. Một bức tường lớn xây liền lan can phía sau dãy nhà này đã bị “cắt” hẳn ra khỏi kết cấu chung của dãy nhà, có nguy cơ sập xuống bất cứ lúc nào.


Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại quyết định số 1380/QĐ-UBND, giao UBND huyện Lộc Hà làm chủ đầu tư với tổng số vốn hơn 115 tỷ đồng.

Chính thức đưa vào sử dụng từ cuối năm 2010, hiện dãy nhà Khoa cấp cứu, điều trị tích cực - Khoa nhi - Khoa nội - Đông y đã xuất hiện nhiều vết nứt ngang, dọc với kích thước ngày càng nới rộng. Một bức tường lớn xây liền lan can phía sau dãy nhà này đã bị “cắt”  hẳn ra khỏi kết cấu chung của dãy nhà, có nguy cơ sập xuống bất cứ lúc nào.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Trường – Trưởng ban quản lý dự án xây dựng huyện Lộc Hà cho biết: “Chúng tôi cũng vừa kiểm tra, vết nứt nhìn thì có vẻ ghê gớm nhưng tường này không phải là tường chịu lực”.

Ông Trường cho rằng, do đơn vị tư vấn thiết kế - Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Thành Sen – đã thiết kế không phù hợp, trong quá trình khảo sát địa chất chỉ khoan một vài hố “tượng trưng” nên không tính toán được kết cấu của nền đất khiến móng bị lún, tường bị nứt.

Tuy nhiên, công trình Bệnh viên Đa khoa huyện Lộc Hà vốn đã “có vấn đề” ngay khi mới đưa vào sử dụng.

Tại “Biên bản kiểm tra hiện trường” ngày 1/12/2010, đại diện chủ đầu tư và đơn vị sử dụng đã nhất trí ký vào biên bản với các nội dung như: sàn bị sụt lún, nước rò rỉ chảy vào trong phòng, có 13 phòng bị nước thấm dột từ tường vào, nhà vệ sinh nước không thoát…

Nội dung biên bản trên cho thấy, các hạng mục Nhà số 1 (Nhà khám đa khoa – hành chính – khoa dược), Nhà số 2 (Khoa xét nghiệm – chẩn đoán hình ảnh – mổ), Nhà số 3 (Khoa cấp cứu, điều trị tích cực – Khoa nhi – Khoa nội – Đông y) đều xảy ra các hiện tượng hư hỏng, xuống cấp một cách khó hiểu.

Trả lời phóng viên Gia đình Việt Nam, ông Võ Viết Quang – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà xác nhận: “Các dãy nhà bị hư hỏng trần, cửa, nhà vệ sinh là chuyện có từ lâu rồi. Các vết nứt ở dãy nhà số 2 đã có từ tháng 11/2013 khi tôi mới về đây nhận công tác. Ở dãy nhà số 1 các hiện tượng hỏng hóc vẫn không khắc phục được, trời mưa nước vẫn tràn vào trong”.

Ông Quang dẫn phóng viên đến Hội trường (tầng 3, nhà số 1) nói, do hiện tượng nước chảy qua mái nên trần thạch cao của hội trường này đã bị sập từ nhiều tháng nay, mỗi khi trời mưa là nước dột khắp nơi.

“Những chỗ này, khi trời mưa nước chảy từ trên mái nhà xuống lênh láng khắp nơi”, ông Quang cho biết.

Theo Giadinhonline.vn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến