Dòng sự kiện:
Hà Tĩnh: Huyện lộ 6 oằn mình 'gánh' gỗ keo
16/02/2023 14:34:08
Hàng chục chiếc xe tải cỡ lớn chở gỗ keo tham gia giao thông trên tuyến đường được cho phép chở 10 tấn. Đường sá xuống cấp, nguy cơ tai nạn giao thông luôn rình rập.

Mỗi ngày, hàng chục xe tải, xe đầu kéo cỡ lớn chở gỗ keo lưu thông trên tuyến Huyện lộ 6 đoạn qua huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). Trong khi đó, tuyến đường chỉ cho phép xe có trọng tải 10 tấn lưu thông đang khiến cho huyện lộ này phải oằn mình “gánh” keo, dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông, hệ thống hạ tầng đường giao thông xuống cấp nghiêm trọng.

Hàng chục chiếc xe đầu kéo vào chở gỗ keo tại các điểm thu mua keo xã Phú Gia và xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) sau khi bốc gỗ đã tham gia giao thông trên tuyến Huyện lộ 6. 

Vừa qua, nhiều cử tri tại xã Hương Vĩnh, xã Phú Gia, xã Hương Long, huyện Hương Khê đã phản ánh về tình trạng xe tải lớn loại 4 chân, 5 chân... chở gỗ keo lưu thông trên tuyến Huyện lộ 6 khiến cho tuyến đường xuống cấp trầm trọng và nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông là rất cao.

Huyện lộ 6 là tuyến đường huyết mạch đi vào Đồn biên phòng Phú Gia; các xã Hương Vĩnh, Phú Gia đang xuống cấp trầm trọng.

Ông Thanh (65 tuổi), trú xã Phú Gia bức xúc: “Nhiều tháng nay tình trạng xe tải cỡ lớn vào xã Phú Gia, Hương Vĩnh bốc gỗ keo đi bán khiến cho tuyến đường này xuống cấp trầm trọng. Đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra liên quan đến xe tải chở keo đi trên tuyến đường này”.

Chị Nhung (40 tuổi) thông tin thêm: "Cứ gần trưa, hoặc chiều tối và cả đêm khuya xe tải cở lớn cứ chở keo ầm ầm. Lo nhất là lúc các cháu đi học về tan trường xe chở keo lớn lấn hết đường không biết tránh vào đâu. Tuyến đường này hẹp, nhiều đoạn đông dân cư nên rất nguy hiểm".

Trước sự phản ánh của cử tri, PV đã vào cuộc tìm hiểu thực tế. Theo quan sát, đúng như phản ánh, trên tuyến Huyện lộ 6 từ ngã ba Hương Long đi hết tuyến đường có chiều dài gần 20km xuất hiện nhiều đoạn đường đã xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ gây mất an toàn giao thông luôn hiện hữu.

Ngày 13/2, theo quan sát của PV từ sáng sớm đến chiều tối đã có rất nhiều xe trọng tải lớn chất đầy gỗ keo tham gia giao thông trên tuyến đường này.

Đặc biệt như xe tải mang BKS: 37C – 17423, 37H – 03895… được chất đầy thành thùng. Ngoài các xe đang lưu thông trên Huyện lộ 6 thì tại các điểm thu mua gỗ keo tại xã Hương Vĩnh, Phú Gia đang còn có rất nhiều xe tải chờ bốc keo lên để đi bán.

Tại các điểm thu mua gỗ keo, tràm nhiều xe tải cỡ lớn đang chờ để bốc hàng.

Ông Trần Văn Thị, Chủ tịch UBND xã Hương Vĩnh thông tin: "Tại xã Hương Vĩnh chỉ có 1 điểm duy nhất thu mua gỗ keo của bà con nhân dân. Khi họ mới thành lập chúng tôi đã yêu cầu không được xe có tải trọng quá mức cho phép vào chở keo để tránh hư hỏng đường xá và an toàn cho người tham gia giao thông. Toàn xã có 6-7 xe tải chở keo đúng tải trọng".

Khi PV cung cấp hình ảnh có 2 xe tải cở lớn đang tiến hành bốc keo thì vị này phân trần: “Chắc mới giai đoạn này xe tải cỡ lớn mới vào chở. Để tôi chỉ đạo anh em Công an xuống kiểm tra xử lý”.

Chiếc xe tải mang BKS:37C – 17423 bị lực lượng CSGT huyện Hương kê dừng lại kiểm tra khi đang lưu thông trên tuyến Huyện lộ 6 đoạn qua xã Phú Gia. (Ảnh cắt từ Clip)

Còn ông Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch UBND xã Phú Gia thì thừa nhận tình trạng xe quá khổ, quá tải cày nát Huyện lộ 6 là có; nhưng thẩm quyền xử phạt thì thuộc về cấp huyện.

“Theo tôi, giờ chỉ nên cương quyết xử lý xe quá khổ, quá tải. Trách nhiệm quản lý Nhà nước để xảy ra tình trạng này một phần lỗi thuộc về chính quyền địa phương xã. Về xe quá tải, đề nghị công an huyện vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa vì đây là tuyến đường huyện quản lý”.

Ông Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch UBND xã Phú Gia cho rằng Công an huyện cần vào cuộc mạnh hơn nữa mới xử lý được.

Ông Lê Quang Vinh, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Hương Khê cho biết, trong năm 2022, huyện đã xử lý về tải trọng xe 37 trường hợp, phạt tiền 342 triệu đồng, tước 06 giấy phép lái xe; vi phạm về chở hàng vượt quá chiều cao 03 trường hợp, phạt tiền 19 triệu đồng, tước 03 giấy phép lái xe; vi phạm xe cơi nới cải tạo thùng xe 01 trường hợp phạt tiền 16,9 triệu đồng, tước 01 giấy phép lái xe, 01 giấy đăng kiểm.  

"Mặc dù huyện đã chỉ đạo quyết liệt nhưng một số địa phương chấp hành chưa thực sự nghiêm túc, vần còn tình trạng xe quá khổ quá tải chở keo tràm, có nguy cơ hư hỏng đường giao thông. Huyện tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, lập đường dây nóng để kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; cần nêu cao vai trò của người đứng đầu và phát huy tinh thần, trách nhiệm của lãnh đạo các địa phương, của đội ngũ công an cấp xã để tuần tra, phát hiện và xử lý ngay tại các điểm tập kết keo tràm", ông Vinh nói.

Hồ Thắng

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến