Dòng sự kiện:
Hải Dương: Lời khai của hung thủ đâm chết người ở quán karaoke
21/10/2017 21:36:36
Khai nhận với cơ quan công an, Cường khai rằng do Phong bảo không có tiền nên để nạn nhân phải trả hết khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

Liên quan đến vụ việc 1 nam thanh niên bị đâm tử vong khi đi hát tại quán karaoke Victory trên địa bàn thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương), ngày 21/10, thông tin từ cơ quan Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án và lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Đình Cường (SN 1993), trú tại xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang (Hải Dương). 

Cường được xác định là hung thủ đâm anh Đặng Đình Tiệp (SN 1982), cùng trú tại địa chỉ trên tử vong.

Theo CQĐT, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Cẩm Giàng cũng đã làm rõ các đối tượng là nghi can trong vụ việc này bao gồm: Nguyễn Văn Thủy (SN 1993), trú xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng; Đào Huy Phong (SN 1991) và Phạm Văn Thao (SN 1995), cùng trú tại xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Theo tài liệu của cơ quan công an, khoảng 20h30 ngày 19/10, nhóm thanh niên gồm Cường, Thao, Thủy, Phong và Vũ Đình An (SN 1984), trú tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) và anh Đặng Đình Tiệp cùng nhau đi uống rượu ốc tại chân cầu vượt Phúc Điền ở thôn Lê Xá, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng. Sau khi ăn uống xong, nhóm này rủ nhau đi hát tại quán karaoke Victory ở địa chỉ trên.

Khoảng 23h45 cùng ngày thì nhóm này hát xong. Khi đi xuống thanh toán tiền thì xảy ra mâu thuẫn giữa anh Phong và anh Tiệp. Lúc này, Phong nói không có tiền nên anh Tiệp phải trả hết tiền hát dẫn đến cự cãi qua lại.

Đối tượng Cường tại cơ quan công an.

Sau đó, Cường bảo anh Tiệp ra ngoài quán, Phong lúc này cũng đi ra ngoài cửa thì bị anh Tiệp dùng tay đấm vào mặt.

Thấy bạn bị đánh, Thủy đã dùng tay túm cổ ghì đầu anh Tiệp xuống cho Thao và Phong lao vào đấm đá liên tiếp. Bất ngờ, Cường lấy trong túi xách mang theo ra 1 con dao gập bằng kim loại dài khoảng 9cm rồi đâm vào mạn sườn phải của anh Tiệp.

Chưa dừng lại, nhóm này còn kéo anh Tiệp ra ngoài đường rồi lấy 1 thanh gỗ khoảng 80cm đánh liên tiếp vào người khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi Tiệp bất tỉnh trên đường, Cường và Thủy chở nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng, Cường đã tử vong ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương vào lúc 0h30 ngày 20/10.

Tiếp nhận vụ việc, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường xác minh thông tin. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân Tiệp tử vong do bị đâm bởi vật sắc nhọn vào gan, mất máu cấp.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra.

Phương Anh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến