Dòng sự kiện:
Hải Phòng: Tóm gọn 40 con bạc đang say sưa sát phạt
30/07/2020 15:34:38
Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá sới bạc liên tỉnh, bắt quả tang 40 con bạc đang say sưa sát phạt dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền.

Ngày 30/7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP Hải Phòng thông tin, đơn vị vừa triệt xóa sới bạc hoạt động liên tỉnh, bắt giữ 40 con bạc đang sát phạt tại xã Thái Sơn, huyện An Lão.

Theo đó, vào khoảng 14h40 ngày 28/7, các trinh sát Phòng PC02 phối hợp Công an xã Thái Sơn, Công an huyện An Lão đột kích nhà của Đặng Văn Sơn (SN 1981), ở thôn Phù Niệm, xã Thái Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng.

Đây là vụ đánh bạc có tính chất phức tạp, chuyên nghiệp, hoạt động liên tỉnh

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 40 con bạc, trong đó có 10 phụ nữ đang say sưa sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền. Đồng thời, thu giữ nhiều tang vật, công cụ, phương tiện liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Qua điều tra cho thấy, đây là vụ đánh bạc có tính chất phức tạp, chuyên nghiệp, hoạt động liên tỉnh. Các con bạc tham gia sới của Sơn chủ yếu đến từ các tỉnh, thành như: Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình, Hưng Yên và các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Người tổ chức và trực tiếp cầm cái là Đặng Văn Sơn đã có 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích. Khi các con bạc có nhu cầu sát phạt, Sơn bố trí xe ô tô đón, tập kết ở vị trí. Sau đó, thu hết điện thoại và chở đến địa điểm đánh bạc.

Để tham gia sới bạc, mỗi con bạc phải nộp cho Sơn 1 triệu đồng tiền hồ/ca, Sơn thu tiền hồ để trả lái xe và đội ngũ cảnh giới.

Trong số các con bạc bị bắt giữ tại chiếu bạc có 10 phụ nữ

Sòng bạc này hoạt động hết sức tinh vi, các con bạc thường chọn những ngôi nhà kín cổng cao tường, khu vực cánh đồng vắng vẻ để sát phạt. Thời gian diễn ra mỗi canh bạc chỉ từ 2 đến 3 giờ đồng hồ và liên tục thay đổi địa điểm, sử dụng hệ thống bộ đàm liên lạc từ xa, thuê người cảnh giới tránh sự phát hiện của lực lượng công an.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Vũ Đạt

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến