Dòng sự kiện:
Hàn Quốc: Tỷ lệ giới trẻ mua căn hộ đạt mức cao kỷ lục trong năm 2021
07/02/2022 07:39:49
Trong năm 2021, số căn hộ do những người Hàn Quốc ở nhóm tuổi 30 trở xuống mua chiếm 31% tổng doanh số bán căn hộ của cả nước này, tăng so với mức 29,2% vào năm 2020 và 28,3% năm 2019.

Các tòa nhà chung cư ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc (Nguồn: Yonhap)

Ủy ban Bất động sản Hàn Quốc (KREB) ngày 6/2 cho biết, tỷ lệ mua căn hộ của những người ở độ tuổi 30 trở xuống trong năm 2021 đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong bối cảnh người dân “đổ xô đi mua nhà" khi giá nhà tăng mạnh.

Theo KREB, trong năm 2021, số căn hộ do những người ở nhóm tuổi này mua chiếm 31% tổng doanh số bán căn hộ của cả nước, tăng so với mức 29,2% vào năm 2020 và 28,3% năm 2019.

Tại Seoul, 41,7% tổng số căn hộ được mua trong năm 2021 thuộc sở hữu của những người ở độ tuổi 30 trở xuống. Con số này tăng mạnh so với tỷ lệ 37,3% vào năm 2020 và 31,8% năm 2019.

Số liệu cũng cho thấy, xung quanh khu vực tỉnh Gyeonggi và thành phố cảng phía Tây Incheon cũng chứng kiến tỷ lệ mua căn hộ tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm ngoái lên lần lượt 36,3% và 33,2% .

Giá nhà ở Hàn Quốc đã tăng chóng mặt trong vài năm qua, khiến nhiều người trẻ tuổi đổ xô vào thị trường bất động sản bằng cách đi vay tiền ngân hàng để mua nhà vì lo ngại rằng họ có thể không bao giờ sở hữu được nhà nếu tiếp tục chờ đợi.

Tuy nhiên, xu hướng đó đã có dấu hiệu giảm từ nửa cuối năm ngoái sau khi Chính phủ ban hành các quy định cho vay cứng rắn hơn, theo KREB.

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến giá nhà ở nước này sẽ giảm với tốc độ nhanh hơn trong bối cảnh Ngân hàng trung ương Hàn Quốc tăng lãi suất và thắt chặt các quy định cho vay.

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến