Dòng sự kiện:
Hàng trăm người bị bắt cóc, giết hại ở CHDC Congo
12/07/2022 08:30:51
Các cuộc tấn công nhắm vào vùng Banyali Tchabi và Bahema Mitego. Nhà cửa bị đốt cháy, nhiều người dân bị giết hại và hơn 120 người khác bị bắt cóc.

Cảnh sát điều tra tại hiện trường một vụ tấn công ở Beni, CHDC Congo. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Ngày 11/7, các phương tiện truyền thông Cộng hòa Dân chủ Congo đưa tin khoảng 100 người đã bị bắt cóc ở tỉnh Ituri, miền Đông Bắc nước này, sau một loạt vụ tấn công xảy ra mới đây.

Theo phóng viên TTXVN châu Phi, thông tin cho biết 3 cuộc tấn công đã diễn ra trên cùng một khu vực trong vòng chưa đầy một tuần.

Các cuộc tấn công nhắm vào vùng Banyali Tchabi và Bahema Mitego. Nhà cửa bị đốt cháy, nhiều người dân bị giết hại và hơn 120 người khác bị bắt cóc.

Các cuộc tấn công vào dân thường là mối nguy hiểm hằng ngày ở các tỉnh phía Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi các nhóm phiến quân và một nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở địa phương thường xuyên tranh giành địa bàn hoạt động và tài nguyên.

Theo Hội đồng Người tị nạn Na Uy (NRC), những cuộc xung đột như vậy đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người và khiến hàng triệu người khác phải sơ tán kể từ đầu thập kỷ này./.

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến