Dòng sự kiện:
Hàng trăm người tập trung tại bãi đá cổ Stonehenge để đón tiết Thu phân
25/09/2017 07:40:33
Những giáo sĩ và tín hữu của Pagans giáo-một tôn giáo cổ xưa-đã tập trung tại bãi đá cổ Stonehenge ở Wiltshire, Anh vào ngày 23/9/2017 để làm nghi lễ đón mặt trời lên đúng vào tiết Thu phân.

Giáo sĩ Rollo Maughfling (phải), chủ trì buổi lễ dành cho những người theo Pagans giáo tại bãi đá cổ Stonehenge, bãi đá có từ 2500 năm trước Công nguyên.

Thu phân là tiết khí xảy ra hai lần trong năm khi Trái đất không nghiêng về khí hậu mùa hè cũng không phải khí hậu mùa đông. Khi ấy mặt trời không nằm trên bán cầu Bắc cũng không trên bán cầu Nam. Buổi lễ là một trong bốn cơ hội du khách có thể đến gần bãi đã cổ Stonehenge.

Trong khi ngày 22/9/2017, ngày bắt đầu của mùa thu được đánh dấu bằng tiết Thu phân, thì đối với các tín hữu của Pagans giáo buổi bình minh sau khoảng thời gian đêm và ngày bằng nhau này được gọi là “ buổi bình minh ngày mùa mới”

Ông Merlin, một tín hữu trong trang phục truyền thống

Một nữ du khách vui vẻ nhảy múa trong buổi lễ

Các giáo sĩ, tín hữu và du khách nắm tay kết vòng tròn thực hiện một nghi thức cổ xưa

Hào hứng với buổi lễ, du khách này hô vang sảng khoái

Giáo sĩ Rollo Maughfling hướng dẫn mọi người thực hiện nghi thức trước khi kết thúc buổi lễ.

Theo An ninh thủ đô

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến