Dòng sự kiện:
Hàng trăm phật tử huyện Hương Sơn đón đại lễ Phật Đản 2018
22/05/2018 16:43:41
Sáng ngày 22/5/2018, tại chùa Nhiều Long, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), hàng trăm phật tử trên địa bàn đã dự đại lễ Phật Đản, Phật lịch 2562 – năm 2018.

Tham dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 – DL2018 tại Phật giáo huyện Hương Sơn có Đại đức Thích Chánh Thành - Ủy viên thường trực, Trưởng ban văn hóa ban văn hoá Giáo hội phật giáo tỉnh Hà Tĩnh; Đại đức Thích Tâm Phương - Trưởng ban Nghi Lễ Giáo hội phật giáo tỉnh Hà Tĩnh. Trưởng ban trị sự Giáo hội phật giáo huyện Hương Sơn; ông Nguyễn Duy Trinh - Phó bí thư thường trực huyện uỷ; ông chí Lê Đức Hùng - Phó chủ tịch UBND huyện cùng hàng trăm phật tử trên địa bàn.

Lãnh đạo huyện Hương Sơn chúc mừng lễ Phật đản, Phật lịch 2562 - DL2018 

Đại đức Thích Chánh Thành - Trưởng ban văn hoá Giáo hội phật giáo Hà Tĩnh đọc thông điệp của Ðức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân Ðại lễ Phật Đản, Phật lịch 2562 - DL2018.

Đại đức Thích Chánh Thành đọc Thông điệp mùa Phật đản, Phật lịch 2562

Thông điệp Phật đản, Phật lịch 2562 nhấn mạnh đến các yếu tố đoàn kết dân tộc, hoạt động đúng Hiến chương Giáo hội, pháp luật Nhà nước vì mục tiêu sống tốt đời đẹp đạo và kêu gọi tăng ni, phật tử làm tốt những lời chỉ dạy của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công tác Phật sự. 

Đồng thời, mong muốn với tâm nguyện và trách nhiệm tri ân của những người con Phật, mỗi người bằng những hành động thiết thực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tích cực bảo tham gia các chương trình, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam mong muốn mỗi tăng ni, phật tử, tổ chức thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam nâng cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần "Trí tuệ - kỷ cương - hội nhập - phát triển".

Đặc biệt, Chư Tăng Ni Phật tử cùng cộng đồng xã hội thiết lập, quan tâm chăm lo cho các cháu thanh thiếu niên, nhi đồng, có trách nhiệm với đất nước, với dân tộc, với nền đạo đức xã hội trước những thách thức xâm nhập văn hóa của thời kỳ hội nhập quốc tế... góp phần làm cho tổ chức Giáo hội không ngừng lớn mạnh.

Phát huy lời dạy của phật, trong những năm qua, Ban Trị sự Hội Phật giáo và tăng ni, phật tử huyện Hương Sơn đã chung tay tự nguyện hiến cây, hiến đất và đồng hành cùng với cấp uỷ, chính quyền xây dựng nông thôn mới, tích cực trong công tác an sinh xã hội, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ông Lê Đức Hùng - Phó chủ tịch UBND huyện Hương Sơn mong muốn trong thời gian tới, Giáo hội Phật giáo huyện tiếp tục phát huy kết quả đạt được, truyền bá trí tuệ, đạo đức tốt đẹp của đạo Phật đến bà con, phật tử, xây dựng khối đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo, góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

 

Tại đại lễ, các đại biểu cùng tăng ni, phật tử, du khách thập phương đã làm lễ dâng hương, tắm Phật, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, ấm no, hạnh phúc.

Quốc Hoàn - Thế Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến