Dòng sự kiện:
Hàng vạn du khách ùn ùn đổ về Chùa Hương trước giờ khai hội
30/01/2020 10:15:03
Trước ngày khai khai hội Chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) đã có hàng vạn du khách hành hương, trẩy hội vãn cảnh, lễ chùa đầu năm.

Mặc dù đến mùng 6 tháng Giêng âm lịch chùa Hương mới khai hội, nhưng từ mùng 5 Tết, đông đảo du khách thập phương đã hành hương tìm về lễ Phật.

Hàng trăm chiếc thuyền nối đuôi nhau đưa du khách ngược dòng suối Yến vào khu vực lễ hội.

Được biết, số lượng đò cũng tăng hơn so với ngày thường nên phải mất hơn 1 giờ ngồi thuyền, du khách mới cập bến Trò.

Lối đi từ bến đò lên chùa Thiên Trù và cáp treo lên động Hương Tích chật cứng du khách.

Lối vào động hương tích, dòng người nhích từng bước một để có thể di chuyển do cửa vào động chỉ được 2 hàng, khiến ùn ứ kèo dài.

Ngay trong buổi chiều cùng ngày, đại diện Ban quản lý lễ hội Chùa Hương chia sẻ, lượng du khách trong và ngoài nước về đây đã lên đên gần 10 vạn người.

Quanh đụn gạo giữa động Hương Tích luôn tập trung đông đảo người dân. Theo truyền thuyết phong thuỷ, động Hương Tích là miệng một con rồng lớn, núi Đụn Gạo là lưỡi rồng.

Người dân thắp hương, lễ phật hay xếp hàng để hứng nước tại các nhũ nước để lấy may đầu năm.

Nam thanh niên tranh thủ chợp mắt khi dòng người không thể di chuyển.

Phía bên ngoài, sự mệt mọi hiện rõ trên gương mặt nhiều người.

Thời gian diễn ra lễ hội Chùa Hương sẽ diễn ra trong 3 tháng, bắt đầu từ mùng 6 tháng Giêng đến tháng 3 Âm lịch, cao điểm của lễ hội là từ Rằm tháng Giêng đến 18 tháng Hai Âm lịch.

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến