Dòng sự kiện:
HĐND TP.HCM họp xem xét nhiều dự án hạ tầng, y tế quan trọng
18/04/2023 15:10:58
HĐND TP.HCM xem xét các tờ trình của UBND thành phố liên quan chủ trương đầu tư hạ tầng giao thông đô thị, các dự án đầu tư công...

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: Khánh Hà.

Phát biểu tại kỳ họp chuyên đề HĐND sáng 18/4, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết thành phố đã trình xin chủ trương đầu tư dự án nâng tĩnh không với cầu Bình Phước (quận 12, TP Thủ Đức) và cầu Bình Triệu 1 (quận Bình Thạnh, TP Thủ Đức).

Hai cây cầu đều do Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ làm chủ đầu tư. Tổng vốn cho dự án cầu Bình Phước 1 là 111 tỷ đồng và cầu Bình Triệu 1 là 133 tỷ đồng. Theo lãnh đạo TP.HCM, việc nâng tĩnh không cho hai cây cầu sẽ đáp ứng yêu cầu của quy hoạch hạ tầng đường thuỷ, phát triển cảng thủy nội địa, giảm tải giao thông đường bộ.

Ngoài ra, lãnh đạo TP.HCM trình chủ trương đầu tư dự án xây mới và mua sắm trang thiết bị cho 146 tuyến bệnh viện y tế cấp xã với tổng số vốn 296 tỷ đồng.

Ông Mãi nhìn nhận tình trạng quá tải trong các cơ sở y tế ngày càng báo động, đặc biệt với bệnh viện tuyến trên. Do đó, việc nâng cấp cơ sở, mua sắm thiết bị cho tuyến bệnh viện xã là cần thiết.

Các đại biểu tham gia kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong sáng 18/4. Ảnh: Khánh Hà.

Trả lời về tiến độ cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật, quận Bình Thạnh - Gò Vấp), ông Phan Văn Mãi nhận định thành phố rất khẩn trương trong việc thực hiện dự án, thường xuyên kiểm tra tiến độ.

"Thành phố triển khai kiểm tra tiến độ 2 tuần/lần, chứ không phải chờ bố trí vốn thì mới làm", ông Mãi nói.

Về tiến độ dự án, UBND TP.HCM đã thành lập tổ công tác rạch Xuyên Tâm. Việc tiến hành xây dựng dự án sẽ trình ở kỳ họp HĐND sắp tới. Trong tháng 6, phần điều chỉnh đề án quy hoạch dự kiến xong.

Hiện, TP.HCM đã triển khai một số dự án bổ sung là xây dựng nhà ở xã hội phục vụ công tác tái định cư. Ông Mãi cho biết dự kiến trong năm 2023, thành phố sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý. Đoạn dự án ở quận Gò Vấp sẽ được khởi công và hoàn thành trước 30/4/2025, đoạn qua Bình Thạnh khởi công và triển khai ở giai đoạn sau.

Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong sáng 18/4. Tại kỳ họp này, UBND TP.HCM trình 16 tờ trình phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố liên quan hạ tầng giao thông đô thị, các dự án đầu tư công, đầu tư và xây mới công trình y tế, giáo dục.

Kỳ họp sẽ thảo luận một số nội dung trọng tâm, gồm: Chủ trương đầu tư dự án xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 146 trạm y tế tuyến xã; chủ trương đầu tư dự án nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 trên quốc lộ 1; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (giai đoạn 3)...

Bên cạnh đó, buổi họp cũng bàn về công tác giải ngân đầu tư công, mức thu phí đăng ký giao dịch đảm bảo (do cơ quan địa phương thực hiện) bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM thông tin trong quý I/2023, các ngành có mức tăng trưởng khá như dịch vụ ăn uống (tăng 24,24%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch sang hướng công nghiệp hoá, công nghiệp và dịch vụ chiếm 86,3%. Thu ngân sách Nhà nước đạt gần 125.000 tỷ đồng. Bà Lệ cũng nhìn nhận trong quý I, chỉ tiêu tăng trưởng GRDP thấp do nhiều nguyên nhân, một phần trong số đó là việc giải ngân đầu tư công chậm.


Tác giả: Vân Trang - Thư Trần

Theo: Zing.vn
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến