Dòng sự kiện:
Hội nghị Đảng đoàn – Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam
28/06/2018 21:45:01
Sáng 28/6, tại Hà Nội, Đảng đoàn - Ban Thường vụ (BTV) Trung ương Hội Luật gia (HLG) Việt Nam khóa XII đã họp Hội nghị liên tịch lần thứ mười lăm.

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HLG Việt Nam Nguyễn Văn Quyền và Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký HLG Việt Nam Lê Minh Tâm chủ trì Hội nghị.

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HLG Việt Nam Nguyễn Văn Quyền (đứng) và Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký HLG Việt Nam Lê Minh Tâm chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HLG Việt Nam Nguyễn Văn Quyền cho biết: “Đây là Hội nghị quan trọng để Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội cho ý kiến vào Báo cáo tổng kết công tác Hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 cùng với đó là một số nội dung về công tác tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc HLG Việt Nam lần thứ XIII”.

Hội nghị đã nghe Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HLG Việt Nam Lê Minh Tâm trình bày dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Ủy viên Đảng đoàn, Phó Tổng thư ký, Trưởng Ban Tổ chức – cán bộ Lê Anh Tuyến trình bày Báo cáo kết quả lấy ý kiến và tiếp thu giải trình ý kiến của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội về Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc HLG Việt Nam lần thứ XIII; dự thảo các Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và các tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc HLG Việt Nam lần thứ XIII;

Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung một số Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội khóa XII, nhiệm kỳ 2014-2019; Dự thảo Hướng dẫn trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội nhiệm kỳ Hội Luật gia các cấp.

Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HLG Việt Nam Lê Minh Tâm.

Ủy viên Đảng đoàn, Phó Tổng thư ký Trưởng Ban Tổ chức – cán bộ Lê Anh Tuyến.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự cũng đã cho ý kiến các nội dung trên, trong đó đa phần các đại biểu đều nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018.

Báo cáo đã đánh giá, nêu đầy đủ, chi tiết những công việc của Hội đã và đang thực hiện trong 6 tháng đầu năm.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 như: Tiếp tục tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở; Phổ biến, giáo dục pháp luật…

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Kết thúc buổi làm việc, Đảng đoàn, Ban Thường vụ đã thảo luận và thông qua quyết nghị gồm 5 vấn đề: Thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Giao Thường trực Trung ương Hội chỉ đạo Văn phòng Trung ương Hội, tiếp thu ý kiến của Đảng đoàn, Ban Thường vụ; Nhất trí với Báo cáo tiếp thu, giải trình của Ban Thường trực về Dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII. Giao Thường trực Trung ương Hội chỉ đạo Ban Tổ chức – cán bộ tiếp thu ý kiến của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, ý kiến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, bổ sung và hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch để ký ban hành;

Cho ý kiến vào dự thảo các quyết định thành lập Ban chỉ đạo và các tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII. Giao thường trực Trung ương Hội chỉ đạo Ban Tổ chức – cán bộ tiếp thu ý kiến của Đảng đoàn, Ban Thường vụ; Cho ý kiến về dự thảo Hướng dẫn trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội nhiệm kỳ Hội Luật gia các cấp. Giao Thường trực Trung ương Hội chỉ đạo Ban Tổ chức – cán bộ, tiếp thu ý kiến của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, hoàn thiện dự thảo Hướng dẫn để trình Ban Thường vụ họp Quý III quyết định;

Toàn cảnh hội nghị.

Nhất trí làm thủ tục trình Ban Chấp hành Trung ương Hội miễn nhiệm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XII đối với đồng chí Nguyễn Văn Nhượng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình; Bầu bổ sung các đồng chí: Nguyễn Văn Bảy, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Kon Tum khóa III (2014-2019), Nguyễn Văn Thìn, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình khóa V (2018-2023) làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XII.

NĐT

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến