Dòng sự kiện:
Hơn 10 ngày, 2 cá thể Đu-gông chết tại Côn Đảo
06/08/2018 21:15:25
Chỉ trong thời gian ngắn đã có đến 2 con Đu-gông (Dugong - hay còn gọi là Bò Biển) bị chết, dạt vào vùng biển Côn Đảo. Đây là loại động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Ngày 6/8, thông tin từ Vườn Quốc gia Côn Đảo (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho hay sau khi lập biên bản sự việc, 2 cá thể Đu-gông bị chết đã được giao cho cơ quan liên quan để làm mẫu vật trưng bày.

Xác Đu-gông được phát hiện dạt vào vùng biển Côn Đảo đêm 1/8

Theo Vườn Quốc gia Côn Đảo, ngày 1-8, xác một cá thể Đu-gông nặng khoảng 120 kg đã được phát hiện trôi dạt vào vùng biển Côn Đảo. Qua khám nghiệm, xác định ruột của Đu-gông đã bị hoại tử. Nguyên nhân dẫn đến cái chết chưa rõ nhưng có thể do ăn phải vật sắc nhọn lẫn trong cỏ.

Đu-gông nặng hơn 150kg cũng được phát hiện chết cách đó không lâu

Trước đó, ngày 18/7, một cá thể Đu-gông nặng hơn 150kg cũng phát hiện chết trôi dạt vào vùng biển Côn Đảo. Ở vùng đuôi của Đu-gông có phát hiện vết dây thừng, nghi đã bị mắc vào lưới. Do thời điểm phát hiện, con vật này đang trong quá trình phân huỷ nên rất khó để xác định nguyên nhân.

Đuôi của Đu-gông có vết thắt nghi mắc vào lưới

Đu-gông là một trong những loài được xếp vào danh sách "cực kỳ nguy cấp", bị đe doạ tuyệt chủng. Tại Việt Nam, Đu-gông được tìm thấy chủ yếu tại vùng biển Côn Đảo và Phú Quốc.

Theo Vườn Quốc gia Côn Đảo, Đu-gông thường đi từ 2 đến 3 con, chưa có con số chính xác số lượng Đu-gông tại Côn Đảo nhưng qua theo dõi thì chỉ có khoảng 10 con.

Theo Người lao động

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến