Dòng sự kiện:
Hơn 1.000 người nhiễm virus corona tại Trung Quốc được xuất viện
06/02/2020 16:51:47
Tại Trung Quốc, tính đến cuối ngày 5/2, 1.153 bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới (2019-nCoV) đã xuất viện sau khi bình phục.

Bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới được điều trị tại bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 6/2, giới chức y tế Trung Quốc thông báo, tính đến cuối ngày 5/2 có tổng cộng 1.153 bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới (2019-nCoV) đã xuất viện sau khi bình phục.

Trong báo cáo hằng ngày, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, riêng ngày 5/2 có 261 trường hợp xuất viện sau khi bình phục.

Trong khi đó, đến hết ngày 5/2, tổng cộng có 563 trường hợp tử vong và 28.018 trường hợp nhiễm 2019-nCoV ở 31 tỉnh thành của Trung Quốc.

Liên quan tình hình dịch bệnh, cùng ngày 5/2, Bộ trưởng Nội vụ Australia Peter Dutton cho biết chính phủ liên bang nước này đã xem xét mọi tình huống có thể xảy ra liên quan đến dịch bệnh, bao gồm tiếp quản các khu lán trại và khách sạn tại các vùng mỏ để tiếp nhận công dân Australia trở về từ Trung Quốc.

Theo ông Dutton, khả năng sẽ có thêm nhiều công dân Australia rời khỏi Trung Quốc về nước, vượt quá khả năng tiếp nhận của Trung tâm cách ly mới được thiết lập trên đảo Christmas ngoài khơi Australia.

Vào đỉnh điểm cuộc khủng hoảng tị nạn năm 2010, trung tâm trên đảo Christmas có thể tiếp nhận hơn 2.700 người xin tị nạn, nhưng các chuyên gia y tế nhận định khi được sử dụng làm cơ sở kiểm dịch, khả năng tiếp nhận của trung tâm này sẽ thấp hơn nhiều.

Trong tuần này, một chuyến bay của hãng hàng không Qantas đã đưa 238 công dân Australia rời Trung Quốc về đảo Christmas để cách ly trong vòng 14 ngày. Ngày 6/2, đảo Christmas sẽ tiếp nhận thêm 35 công dân.

Australia hiện đã xác nhận 14 trường hợp nhiễm bệnh và hơn 200 trường hợp nghi nhiễm.

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến