Dòng sự kiện:
Hotgirl trường du lịch điều hành đường dây ma túy khủng lãnh án
26/09/2021 10:38:25
Là sinh viên (SV) nhưng Hằng hiếm đến trường; sống xa hoa. Sự bất minh về tài sản và lối sống xa xỉ hay khoe trên mạng phần nào tố cô gái mới 21 tuổi thực chất điều hành đường dây ma túy.

TAND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa xét xử sơ thẩm vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” đối với 3 bị cáo: Hoàng Nguyễn Minh Hằng (SN 1999, ngụ khu phố 4, P.1, TP.Đông Hà, Quảng Trị); Ngô Thị Hằng Dung (SN 2000, ngụ đường Lịch Đợi, P.Phường Đúc, TP.Huế) và Nguyễn Văn Quang (SN 2000, ngụ K161 Bùi Thị Xuân, P.Phường Đúc, TP.Huế).


Hoàng Nguyễn Minh Hằng là sinh viên nhưng sống xa xỉ, thương xuyên đi du lịch. Ảnh từ Facebook nhân vật

Theo cáo trạng và hồ sơ vụ án, cuối 3-2020, Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện đường dây ma túy cực lớn, chuyên cung cấp hàng đến các quán bar, vũ trường, các đại lý, con nghiện… tại Huế, Quảng Trị; xác định nghi phạm là Hoàng Nguyễn Minh Hằng – SV năm 2 Trường Cao đẳng du lịch Huế.

Hằng ít đến trường, sống xa hoa, đẳng cấp; thường xuyên ở nhà nghỉ, khách sạn; đi du lịch như “cơm bữa”… ngoài khả năng của một SV 21 tuổi. Đặc biệt, Hằng quan hệ, giao du với một số đối tượng xã hội, giới giàu có.

Lúc 13 giờ 30 ngày 8-6-2020, Công an ập vào nhà nghỉ Huế Xưa (143 Hàn Mặc Tử, P.Vỹ Dạ, TP.Huế); bắt khẩn cấp Hằng, thu giữ tại 2 phòng nghỉ 1.195.8926g ma túy tổng hợp – thuốc lắc (568,4598g loại MDMA và 627,4328g Ketamine), gần 500 triệu đồng... Hằng mua sỉ số ma túy này từ Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thị Như Ý và Nam (chưa rõ nhân thân, lai lịch).

Mở rộng điều tra, Công an bắt thêm các đối tượng là “chân rết”, “đại lý” cấp dưới của Hằng là Quang và Dung (bạn gái Quang); thu giữ 625g ma túy tổng hợp kemtamin...

Thủ đoạn hoạt động của Hằng rất tinh vi, xảo quyệt. Ma túy được Hằng đặt mua từ TP.Hồ Chí Minh, Quảng Trị rồi chuyển về Huế bằng cách thuê người hoặc bỏ ma túy vào các gói hàng, quà sinh nhật.


Nguyễn Văn Quang. Ảnh từ Facebook nhân vật

Có ma túy, Hằng giao cho Quang và Dung cất giữ. Hằng không trực tiếp nhận hàng, nhận tiền mà thông qua hệ thống chân rết và thuê lái xe ôm, taxi để giao dịch, thanh toán khi mua bán ma túy...

Hằng 3 lần bán ma túy cho Phan Thị Thu Thủy, 1 lần bán cho Võ Đình Sơn và 3 lần bán cho Cao Ngọc Sơn với tổng số tiền 191 triệu đồng. Quang 2 lần tàng trữ 637,8682g ma túy tại nhà nghỉ Hoa Lá (4B Văn Cao, P.Xuân Phú, TP.Huế) và nơi thuê trọ 17/94 Dương Văn An, P.Xuân Phú và 1 lần nhận giúp ma túy cho Hằng. Dung tàng trữ ma túy mà Quang nhận giúp Hằng.

HĐXX tuyên phạt Hoàng Nguyễn Minh Hằng 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Nguyễn Văn Quang 15 năm tù và Ngô Thị Hằng Dung 12 năm tù cùng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Cơ quan thực thi pháp luật kiến nghị đến các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn cần có nhiều biện pháp hơn nữa để giáo dục tuyên truyền về tác hại của ma túy, về pháp luật phòng chống ma túy đến HS-SV.


Ngô Thị Hằng Dung lúc mới bị bắt.

Một phần tang vật ma túy trong vụ án.
 
 
Các bị cáo Hoàng Nguyễn Minh Hằng, Nguyễn Văn Quang và Ngô Thị Hằng Dung lãnh án tổng cộng 47 năm tù.
 
Tác giả: Hoàng Quân
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến