Dòng sự kiện:
Huế: Cứu sống bệnh nhân bị đột quỵ do biến chứng hẹp van tim
08/04/2018 16:02:52
Các bác sĩ bệnh viện Trung ương Huế đã giành lại sự sống cho một bệnh nhân nữ bị đột quỵ do biến chứng hẹp van tim, rối loạn nhịp tim.

Ngày 8/4, theo thông tin từ Khoa Nội Đột quỵ, trung tâm Điều trị theo yêu cầu và Quốc tế, bệnh viện Trung ương Huế cho biết, các bác sĩ đã cứu sống kịp thời một bệnh nhân nữ đột quỵ do biến chứng từ hẹp van tim, rối loạn nhịp tim.

Bệnh nhân là bà Trần Thị Ái (61 tuổi), trú tại huyện Gio Linh (Quảng Trị) nhập viện khoa Nội Tim mạch, bệnh viện Trung ương Huế vào đầu tháng 2, với tình trạng suy tim nặng, hẹp van 2 lá, rung nhĩ kèm rối loạn nhịp tim.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Tại bệnh viện Trung ương Huế, bệnh nhân bất ngờ bị đột quỵ, rơi vào trạng thái hôn mê, mất tri giác. Lúc này do không có người thân bên cạnh để làm thủ tục, tình trạng bệnh nhân lại rất nghiêm trọng, Giám đốc bệnh viện Trung ương Huế đã chỉ đạo lập tức cấp cứu bệnh nhân.

Tại phòng Can thiệp mạch máu não, bệnh nhân được chẩn đoán tắc nghẽn mạch máu não và nhanh chóng được tiến hành rút các huyết khối bằng phương pháp sử dụng dụng cụ cơ học (mechanical thromboectony).

Hiện tại, sau giai đoạn bị liệt nửa người, bệnh nhân đã có thể cử động bình thường. Các chức năng tri giác đều phục hồi tốt. Hiện tình trạng của bà Ái đã ổn định, sức khỏe tốt, có thể ăn uống bình thường.

Đình Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến