Dòng sự kiện:
Hưng Yên: Đối tượng cướp giật dây chuyền hàng loạt học sinh bị bắt như thế nào?
05/10/2017 22:21:00
Đánh giá kẻ thực hiện hàng loạt vụ cướp giật dây chuyền táo tợn của học sinh trên địa bàn huyện Khoái Châu (Hưng Yên) sẽ “ngựa quen đường cũ”, lực lượng đánh án lên kế hoạch giăng bẫy và tóm gọn đối tượng.

Việc nhiều học sinh tiểu học trên địa bàn huyện Khoái Châu (Hưng Yên) bị cướp giật dây chuyền khiến dư luận trên địa bàn hết sức hoang mang.

Thế nhưng, manh mối về các vụ cướp để tìm ra đối tượng hết sức mờ nhạt. Các trinh sát Công an huyện Khoái Châu ngày đêm truy tìm tung tích đối tượng, nhưng hắn vẫn bóng chim tăm cá.

Nhiều phương án đánh bắt đối tượng được đề ra, nhưng tất cả đều đi vào ngõ cụt. Dường như đối tượng đã ngửi được mùi nguy hiểm nên "án binh bất động"

Nhưng đúng như đánh giá của phía các trinh sát dày dạn kinh nghiệm, đối tượng chắc chắn là một con nghiện, hắn sẽ ngựa quen đường cũ.

Đào Ngọc Thức - Đối tượng thực hiện hàng loạt vụ cướp dây chuyền trong các trường tiểu học sa lưới. 

Các mũi trinh sát được bố trí mật phục tại các trường tiểu học trên địa bàn có nhiều khả năng đối tượng sẽ lui tới.

Khoảng 6h20 ngày 5/10, một đối tượng bịt mặt, lén lút vào sân trường tiểu học Phùng Hưng A, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu đã lọt vào tầm ngắm của lực lượng đánh án.

Khi hắn đang lặng lẽ tiếp cận một nam sinh để thực hiện hành vi cướp giật dây chuyền, nhanh như cắt, các mũi trinh sát ập đến khống chế, bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận là Đào Ngọc Thức (SN 1986), trú tại thôn Vĩnh Đồng, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động (Hưng Yên). Thức khai nhận, do cần tiền sử dụng ma túy nên đã thực hiện hành vi trộm cướp tài sản.

Tại thời điểm bị bắt, đối tượng Thức mang theo 2 điện thoại di động, 230.000 đồng tiền mặt và 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Jupiter mang BKS: 89L3 - 1136.

Trao đổi với PV, Đại tá Đỗ Ngọc Cự, Trưởng Công an huyện Khoái Châu xác nhận thông tin về vụ việc và cho biết sau khi bị bắt, Thức đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Quá trình đấu tranh, đối tượng khai nhận đã thức hiện vụ cướp vào 6h30 ngày 4/10 tại trường tiểu học Thành Công. Hắn giật 4 sợi dây chuyền bạc của các em học sinh, rồi mang bán cho 1 tiệm vàng ở phố Phủ, thị trấn Khoái Châu với giá 554.000 đồng.

Trước đó, An Ninh Tiền Tệ đã đưa tin, từ ngày 20/9 đến ngày 29/9, một số đối tượng đã gây ra 4 vụ cướp giật dây chuyền bạc của 9 học sinh tiểu học trên địa bàn huyện Khoái Châu. Nạn nhân đầu tiên là một học sinh nam lớp 2A trường tiểu học Phùng Hưng B, em bị giật dây chuyền vào lúc 6h40 ngày 20/9.

Hiện Công an huyện Khoái Châu đang tiếp tục đấu tranh, xác định vai trò đồng phạm của đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

 Đoàn Tân

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến