Dòng sự kiện:
Huyện nghèo xin 2 tỷ đồng phục vụ công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai
31/10/2018 13:10:43
Vừa qua, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) đã xin tỉnh hỗ trợ 2 tỷ đồng phục vụ riêng cho công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả thiên tai, con số này còn cao hơn cả kinh phí hỗ trợ người dân chịu thiệt hại do mưa lũ.

Tại Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 19/9/2018 do ông Trương Nhọ Tự, Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa ký, gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nêu rõ: “Trong điều kiện ngân sách huyện hết sức eo hẹp, để công tác chỉ đạo khắc phục thiên tai của cấp ủy, chính quyền huyện triển khai đồng bộ và huy động được lực lượng tham gia, UBND huyện Quan Hóa kính trình Chủ tịch UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động chỉ đạo công tác khắc phục thiên tai với tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ là 2 tỷ đồng”.


Hình ảnh thiệt hại tại Quan Hóa do mưa lũ

Theo đó, dự toán kinh phí UBND huyện Quan Hóa gửi kèm có 8 khoản, trong đó có những khoản lớn khiến nhiều người kinh ngạc như: Hỗ trợ tiền xăng xe 500 triệu đồng cho Cơ quan Huyện ủy - HĐND - UBND huyện và các ngành trong huyện gồm: Công an, Quân sự, Kiểm lâm, Tòa án, Viện Kiểm sát, Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, Ngân hàng Chính sách, Kho bạc, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT, Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế, Bưu chính, Viễn thông, Điện lực, Chi cục Thuế, các phương tiện vận tải của các doanh nghiệp, đơn vị thầu xây dựng được huyện điều động hỗ trợ; chi phí mua vật tư, bảo hộ lao động, nước uống, nhu yếu phẩm phục vụ các tổ công tác trong thời gian chỉ đạo: 450 triệu đồng; Hỗ trợ công tác chỉ đạo của UBND 18 xã, thị trấn: 540 triệu đồng.

Ngoài ra, chi phí hỗ trợ lực lượng dân quân tự vệ; đoàn thanh niên, đoàn tình nguyện tham gia giúp dân khắc phục dọn dẹp, xây cất lại nhà ở, làm nhà tạm (nước uống, nhu yếu phẩm cần thiết): 250 triệu đồng…

Bản dự toán kinh phí của UBND huyện Qua Hóa

Trước đó, hậu quả của mưa bão từ ngày 28 - 31/8/2018 đã gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề cho nhiều huyện của tỉnh Thanh Hóa, trong đó phải kể đến huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy, Thạch Thành…

Riêng huyện Quan Hóa, huyện này cũng đã đề xuất tổng kinh phí hỗ trợ thiệt hại sản xuất cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão số 5 là: 924,33 triệu đồng. Đáng nói, số tiền đề xuất hỗ trợ trực tiếp cho các hộ dân bị thiệt hại này thậm chí còn chưa bằng một nửa số kinh phí đề xuất hỗ trợ cho hoạt động chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai của huyện.

Nhiều ý kiến cho rằng, công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai là rất quan trọng, tuy nhiên, việc chỉ đạo, lãnh đạo và huy động các ban ngành đoàn thể tham gia khắc phục hậu quả mưa bão, giúp người dân là trách nhiệm, nghĩa vụ của những cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước, chứ không phải đi giúp dân để được tính công và trả phí.

Theo thông tin từ Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa, hiện đơn vị này đã có văn bản thẩm định đề xuất hỗ trợ kinh phí “chỉ đạo” khắc phục hậu quả bão lụt của UBND huyện Quan Hóa trình Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó có cả khoản dành cho tiếp đoàn cứu trợ.

Cũng theo báo cáo của huyện này, tổng số kinh phí mà địa phương này nhận được của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ để khắc phục hậu quả do đợt mưa lũ từ ngày 28 - 31/8/2018 gây ra là hơn 9,8 tỷ đồng.

Lương Diễn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến