Huynh đệ “Trần gia” dồn dập gom cổ phiếu KDC mùa Trung thu
30/09/2015 11:56:01
ANTT.VN – Tính tổng cộng, gia tộc gốc Hoa của huynh đệ ông Trần Kim Thành – Trần Lệ Nguyên hiện đang nắm giữ hơn 47 triệu cổ phiếu KDC, tương đương với tỷ lệ sở hữu 20,88% CTCP Kinh Đô. Và tỷ lệ này vẫn đang tiếp tục tăng lên.

Tin liên quan

Chủ tịch KDC Trần Kim Thành

Ông Trần Kim Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Kinh Đô (KDC) vừa ra thông báo đăng ký mua vào 3 triệu cổ phiếu KDC nhằm nâng số lượng cổ phiếu sở hữu từ 276 nghìn đơn vị (0,117% KDC) lên 3,28 triệu đơn vị, tương đương 1,39% số lượng cổ phiếu lưu hành của công ty.

Nguyên nhân thực hiện giao dịch được ông Thành giải thích là nhằm mục đích: Đầu tư cá nhân.

Giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ ngày 5/10 – 3/11/2015.

Trước đó, ngày 24/9, em trai của Chủ tịch Thành là Tổng giám đốc Trần Lệ Nguyên cũng đã có báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu gửi tới UBCKNN.

Theo đó, trong giai đoạn từ 21/8 – 18/9, ông Nguyên đã thực hiện mua vào hơn 9 triệu cổ phiếu KDC, nâng tổng sở hữu cá nhân tại Kinh Đô lên gần 26 triệu đơn vị, tương đương với 11,027% vốn điều lệ.

Hai người em khác của Chủ tịch Trần Kim Thành là ông Trần Quốc Nguyên và Trần Vinh Nguyên hiện lần lượt nắm giữ 561 nghìn và 605 nghìn cổ phiếu KDC, tương đương với tỷ lệ sở hữu 0,238% và 0,257%.

Công ty TNHH Đầu tư KIDO, nơi ông Trần Kim Thành đang giữ chức Chủ tịch HĐTV kiêm TGĐ và ông Trần Lệ Nguyên giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Phó TGĐ hiện đang nắm giữ gần 17 triệu cổ phiếu KDC, tương đương tỷ lệ sở hữu 7,173%.

Đáng chú ý, phu nhân của ông Nguyên là bà Vương Ngọc Xiêm và phu nhân của ông Thành là bà Vương Bửu Linh đều không sở hữu cổ phiếu KDC nào.

Tính tổng cộng, gia tộc gốc Hoa của huynh đệ ông Trần Kim Thành – Trần Lệ Nguyên hiện đang sở hữu hơn 47 triệu cổ phiếu KDC, tương đương với 20,88% vốn điều lệ của CTCP Kinh Đô.

N.G

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến