Dòng sự kiện:
Indonesia và Australia ký thỏa thuận thanh toán bằng nội tệ
22/02/2022 09:07:31
Thỏa thuận có giá trị tối đa 100.000 tỷ rupiah hoặc 10 tỷ AUD (7,2 tỷ USD). Đây là lần thứ ba chính sách này được thực hiện giữa hai ngân hàng trung ương, trong đó lần đầu tiên vào tháng 12/2015.

Đồng rupiah. (Nguồn: The Jarkata Post)

Ngân hàng Indonesia (BI) và Ngân hàng dự trữ Australia (RBA) đã nhất trí sử dụng đồng nội tệ - cụ thể là đồng rupiah và đồng đô la Australia-trong giao dịch giữa Indonesia và Australia trong thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương (BCSA).

Thỏa thuận trên được ký bởi Thống đốc BI Perry Warjiyo và Thống đốc RBA Philip Lowe và có hiệu lực vào ngày 18/2 vừa qua. BCSA có giá trị ba năm và có thể được gia hạn bằng thỏa thuận giữa hai ngân hàng trung ương.

Thỏa thuận có giá trị tối đa 100.000 tỷ rupiah hoặc 10 tỷ AUD (7,2 tỷ USD). Đây là lần thứ ba chính sách này được thực hiện giữa hai ngân hàng trung ương, trong đó lần đầu tiên vào tháng 12/2015.

Thỏa thuận có thể giúp thúc đẩy thương mại giữa Indonesia và Australia trong bối cảnh kinh tế hai nước đang ngày càng phát triển. Ngoài Australia, BI cũng đã triển khai chính sách này với một số ngân hàng trung ương châu Á khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia./.

Tác giả: Hữu Chiến 

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến