Dòng sự kiện:
Israel tăng lãi suất huy động lên mức cao nhất trong 15 năm
21/02/2023 12:40:22
Ngân hàng Trung ương Israel dự báo lạm phát của nước này trong năm 2023 có thể ở mức 3%, cao hơn so với mức dự báo 2,5% đưa ra hồi tháng 10/2022; lãi suất có thể tăng lên 4% vào cuối năm nay.

Đồng tiền mệnh giá 50 shekel của Israel. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngân hàng Trung ương Israel (BoI) ngày 20/2 đã tăng lãi suất huy động thêm 0,5 điểm phần trăm, nâng lãi suất hiện hành lên 4,25% - mức cao nhất trong vòng 15 năm qua.

Đây là nỗ lực mới nhất của BoI nhằm "ghìm cương" lạm phát, vốn đang ở mức 5,4% và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giáo sư Dan Ben-David thuộc Đại học Tel Aviv cho biết do các nước xuất khẩu hàng hóa vào Israel đang chịu mức lạm phát cao nên hàng hóa, dịch vụ nhập về Israel cũng tăng giá theo, tức là "nhập khẩu lạm phát."

Trong khi đó, việc người dân sẵn sàng chi tiêu số tiền được chính phủ trợ cấp trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19 đã khiến nhu cầu mua sắm tăng lên, kéo theo sự gia tăng mặt bằng giá cả.

Trước đó, ngày 2/1, BoI đã quyết định nâng lãi suất cơ bản lần thứ bảy liên tiếp, thêm 0,5 điểm phần trăm lên mức 3,75%. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2008 trong bối cảnh BoI đẩy mạnh nỗ lực ngăn chặn lạm phát.

Nguyên nhân khiến BoI đưa ra quyết định này là hoạt động kinh tế mạnh mẽ, thị trường lao động khó khăn và tình hình lạm phát tăng cao.

BoI dự báo lạm phát của Israel trong năm 2023 có thể ở mức 3%, cao hơn so với mức dự báo 2,5% được đưa ra hồi tháng 10/2022. Lãi suất có thể tăng lên 4% vào cuối năm nay./.

Tác giả: Cao Văn Ứng

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến