Dòng sự kiện:
Jack Ma mất 3 tỷ USD vì Ant hoãn IPO
04/11/2020 20:02:52
Cổ phiếu Alibaba trên sàn New York mất hơn 8% hôm qua, khiến tài sản của Jack Ma cũng giảm theo.

Jack Ma lẽ ra có thể trở thành người giàu nhất châu Á khi Ant Group - đế chế tài chính của ông - làm IPO tuần này. Tuy nhiên, IPO lớn nhất thế giới của Ant đã bị giới chức ra quyết định hoãn lại hôm qua (3/11).

Việc này khiến cổ phiếu Alibaba trên sàn New York giảm 8,1%. Tài sản của Jack Ma vì thế cũng mất gần 3 tỷ USD, xuống 54 tỷ USD.

Nhà sáng lập Alibaba Jack Ma. Ảnh:Bloomberg

Jack Ma hiện sở hữu 4,2% Alibaba - công ty nắm một phần ba cổ phần Ant Group. Ông cũng là người kiểm soát đế chế thanh toán này.

Ant là IPO được chờ đón nhất thế giới trong nhiều năm qua. Công ty này dự định niêm yết song song trên hai sàn Hong Kong và Thượng Hải, huy động về 35 tỷ USD - phá kỷ lục thế giới mà Saudi Aramco thiết lập năm ngoái.

Giới phân tích từng dự báo cổ phiếu Ant Group sẽ tăng vọt trong phiên giao dịch đầu tiên sau IPO, tạo ra cơn sốt trong giới đầu tư cá nhân Trung Quốc. Lượng đặt mua của nhà đầu tư đã lên tới 3.000 tỷ USD. IPO này cũng được kỳ vọng biến một nhóm nhà đầu tư, nhân viên đời đầu của Ant thành triệu phú và tỷ phú.

Ant Group hiện là đế chế thanh toán thống trị Trung Quốc. Các nhà đầu tư giàu có đứng sau công ty này còn có tỷ phú Hong Kong Li Ka-shing, gia đình đứng sau một chuỗi siêu thị khổng lồ của Pháp, con trai một tỷ phú bất động sản Đài Loan và tài phiệt bán lẻ Trung Quốc Shen Guojun.

Tác giả: Hà Thu

Theo: Vnexpress
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến