Dòng sự kiện:
Kẻ vận chuyển ma túy, mang theo súng lĩnh 18 năm tù
11/11/2017 11:47:13
Cảnh sát kiểm tra ôtô do Thuận điều khiển phát hiện ma túy cùng một khẩu súng bắn bằng khí nén, 3 viên đạn tròn.

Ngày 10/11, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Duy Thuận (38 tuổi, ngụ phường Long Hòa, quận Bình Thủy) 18 năm tù và Đặng Đại Minh Hiếu (21 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) 8 năm tù cùng về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Theo cáo trạng, tối 9/10/2015, cảnh sát kiểm tra ôtô mang biển kiểm soát ở Cần Thơ do Thuận điều khiển. Trên xe, cơ quan chức năng phát hiện 2 túi nylon chứa 101 gram ma tuý tổng hợp, khẩu súng ngắn bắn bằng khí nén, 3 viên đạn tròn.

Thuận (trái) và Hiếu tại phiên toà. Ảnh: Minh Anh. 

Thuận khai mua số ma tuý trên của một người tên Lượm tại TP.HCM và vận chuyển về TP Cần Thơ tiêu thụ. Cảnh sát đã kiểm tra nơi ở của Thuận và Hiếu, phát hiện một số ma túy đang tàng trữ tại đây cùng nhiều tang vật có liên quan.

Theo lời Thuận, anh ta nhiều lần mua ma tuý từ Lượm. Số ma tuý này được ngụy trang trong đầu máy, thùng loa cũ gửi bằng xe khách từ TP.HCM về Cần Thơ.

Khi có "hàng cấm" trong tay, Thuận phân ma túy ra gói nhỏ giao cho Hiếu bán lại kiếm lời.

Còn Hiếu khai nhận, bản thân là kỹ sư điện lạnh tại TP.HCM. Cha mẹ ly dị, Hiếu buồn chán nên sa vào ma tuý và dạt xuống Cần Thơ làm đầu mối tiêu thụ ma tuý cho Thuận. 

Ngày 6/9/2016, TAND TP Cần Thơ đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên Thuận 18 năm tù, Hiếu 8 năm tù. Sau đó, cả hai đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.  

Theo Zing.vn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến