Dòng sự kiện:
Kết đắng cho cháu vác dao chém chú vì mâu thuẫn cá nhân
02/12/2022 13:06:32
Sau khi uống rượu, nghĩ đến mâu thuẫn từ trước nên Hòa đã cầm theo dao đến nhà chú ruột chém. Hậu quả nạn nhân tổn thương 12%.

Mới đây, Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đã xét xử vụ án hình sự đối với Hoàng Văn Hòa (SN 1982), trú tại xóm Hồ Thành, xã Tân Long, huyện Tân Kỳ về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, vào khoảng 22h ngày 21/8, Hòa uống rượu tại nhà mình. Sau khi say, nghĩ đến mâu thuẫn với người chú ruột nên Hoàng Văn Hòa đi vào gian bếp của gia đình lấy 1 con dao lợ (thường gọi là dao nem) rồi đi đến nhà ông Hoàng Văn M. (trú cùng xóm) nhằm mục đích trả thù.

Khi đến nhà ông M., đối tượng trèo qua bờ rào xây bằng gạch táp-lô giáp đường bê tông xóm phía sau nhà để vào khuôn viên vườn. Lúc đi qua khu vực nhà tắm, Hòa thấy ông M. đang đứng đánh răng phía trong nên đi vào.

Lúc này ông M. cũng thấy Hòa nên hỏi có việc gì, bất ngờ đối tượng vung con dao lợ chém vào vùng tai trái và vùng má bên trái của ông M. gây thương tích.

Bị chém, ông M. bỏ chạy trèo qua tường rào để ra Quốc lộ 48E kêu cứu, nhưng Hòa vẫn tiếp tục cầm dao đuổi theo ông M. Tuy nhiên, sau đó do bị vấp ngã nên đối tượng không đuổi ông M. nữa mà cầm dao đi về nhà mình.

Thời điểm nghe tiếng kêu cứu của chồng, bà Hồ Thị Ng. (vợ ông M) đang ngủ trong phòng chạy ra thềm và chứng kiến toàn bộ sự việc, sau đó đã làm đơn trình báo đến Công an xã Tân Long, huyện Tân Kỳ.

Bị cáo Hoàng Văn Hòa tại phiên tòa. Ảnh: NT

Ngay trong đêm 21/8, Công an xã Tân Long, huyện Tân Kỳ đã lập biên bản xác định nơi xảy ra vụ việc; xem xét dấu vết trên thân thể ông M.; tiến hành bắt giữ, lấy lời khai đối với Hoàng Văn Hòa.

Đến ngày 25/8, Công an xã Tân Long hoàn tất thủ tục chuyển Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ để điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Ngày 23/8, bị hại Hoàng Văn M. có đơn xin giám định tỉ lệ thương tích do Hoàng Văn Hòa gây ra. Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 404/TTPY ngày 06/9/2022 của Trung tâm Pháp y Sở Y tế Nghệ An kết luận: Tỉ lệ tổn thương cơ thể của ông Hoàng Văn M. là 12%.

Tại phiên tòa ngày 29/11, bị cáo Hoàng Văn Hòa đã thừa nhận hành vi đúng như bản cáo trạng. Nguyên nhân là do mâu thuẫn cá nhân.

Do bị cáo Hoàng Văn Hòa là người thân (Hòa gọi ông M. là chú ruột), hoàn cảnh khó khăn lại đang nuôi con nhỏ nên bị hại ông Hoàng Văn M. có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, không yêu cầu bị cáo bồi thường bất kỳ một khoản thiệt hại nào về sức khỏe cũng như tổn thất tinh thần.

Tuy nhiên, bị cáo cũng đã nộp biên bản thỏa thuận bồi thường cho bị hại số tiền 6,5 triệu đồng. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên án Hoàng Văn Hòa 12 tháng tù giam.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến