Dòng sự kiện:
Kết quả xét nghiệm 77 hành khách Nghệ An đi cùng chuyến bay vợ chồng nhiễm COVID-19
06/06/2021 09:08:10
Cơ quan y tế tỉnh Nghệ An đã truy vết và lấy mẫu xét nghiệm 77 hành khách ở Nghệ An đi cùng chuyến bay với vợ chồng nhiễm COVID-19 ở Hà Tĩnh.

Ngày 6/6, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An thông tin, đã truy vết được 77 hành khách ở Nghệ An đi chung chuyến bay với vợ chồng người Hà Tĩnh nhiễm COVID-19. Tất cả 77 người này được xem như F1 và đã được đưa đi cách ly tập trung, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy toàn bộ 77 F1 này đã âm tính với COVID-19.

Như An Ninh Tiền Tệ đã đưa tin, chuyến bay VN 1262 cuả hãng hàng không VNA có tổng số 167 hành khách, trong đó có 75 hành khách về Nghệ An, tuy nhiên trong số đó có 6 người chưa thực hiện khai y tế điện tử. Đáng chú ý, ngay cả vợ chồng 2 bệnh nhân dương tính ở Hà Tĩnh cũng không có tên trong hệ thống tờ khai y tế điện tử.

Cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến ca nhiễm COVID-19 ở Hà Tĩnh

Trong số, 75 hành khách về Nghệ An vào ngày 30/5 thì đã có 4 người rời khỏi Nghệ An (3 người về lại TP HCM, 1 người về Bình Dương). Còn 71 hành khách còn lại về 14 huyện, thành, thị trong tỉnh gồm: TP Vinh (11 người), Đô Lương (16 người), Diễn Châu (4 người), Anh Sơn (5 người), Hưng Nguyên (2 người), Nghĩa Đàn (1 người), Quỳnh Lưu (13 người), Thanh Chương (7 người), TX Cửa Lò (1 người), Quỳ Hợp (6 người), Tân Kỳ (1 người), Yên Thành (4 người), TX Hoàng Mai (3 người), Nghi Lộc (1 người).

Văn Bình

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến