Dòng sự kiện:
Khách du lịch tố bị ‘chặt chém’ và đe dọa khi mua vé xem ca Huế trên sông Hương
10/05/2018 18:30:37
Một nhóm hành khách tới Huế du lịch tố việc họ bị 'chặt chém' khi mua vé nghe ca Huế và bị đe dọa khi từ chối lên tàu.

Ngày 10/5, nguồn tin riêng của chúng tôi được biết, tối 9/5, tại khu vực công viên gần Bến thuyền du lịch Tòa Khâm dọc bờ sông Hương, TP Huế (Thừa Thiên - Huế) xảy ra một tình huống xô xát liên quan đến việc khách du lịch bị "chặt chém" và đe dọa.

Theo đó, thời gian trên, một đoàn khách du lịch khoảng 10 người đến Huế và mua vé lên thuyền rồng tham quan du lịch và nghe ca Huế. Trước khi lên tàu, chủ tàu ra giá 1,3 triệu đồng cho chuyến tham quan. Thế nhưng khi lên tàu, chủ thuyền "hét" giá lên 1,5 triệu đồng khiến hành khách bất bình, phản ứng.

Nhóm hành khách trình báo công an.

Lúc này, nhóm người trên thuyền lên tiếng đe dọa, đòi hành hung hành khách. Ngay sau đó, nhóm du khách này đã gọi điện trình báo công an đồng thời báo cáo với Ban quản lý (BQL) Bến thuyền du lịch Tòa Khâm.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện BQL Bến thuyền Du Lịch Tòa Khâm cho biết: "Sau khi xảy ra sự việc, nhóm khách kể trên có vào văn phòng BQL để trình báo. Những du khách này thông tin đã mua vé tại một điểm bán vé ca Huế trên đường Lê Lợi, sau đó do mâu thuẫn về giá cả nên xảy ra xô xát.

Do khu vực xảy ra xô xát không thuộc quản lý của đơn vị, nên nhân viên trực đã gọi điện trình báo Công an phường Phú Hội, TP Huế đến giải quyết".

Hiện, lực lượng công an vẫn đang tiến hành điều tra, xác minh các thông tin liên quan, để xử lý vụ việc.

Đình Tuấn - Phi Hoàng

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến