Dòng sự kiện:
Kháng nghị bỏ hình phạt cấm hành nghề báo chí đối với nhóm 'Báo Sạch'
01/12/2021 06:00:03
Viện Kiểm sát Cần Thơ kháng nghị một phần bản án sơ thẩm liên quan đến nhóm “Báo Sạch," đề nghị không áp dụng cấm hành nghề báo chí trong 3 năm kể từ ngày các bị cáo chấp hành xong hình phạt tù.

Bị cáo Trương Châu Hữu Danh (thứ hai từ phải sang) tại phiên xử xử. (Ảnh: TTXVN phát)

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có quyết định kháng nghị một phần bản án hình sự sơ thẩm “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” liên quan đến nhóm “Báo Sạch.”

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cần Thơ kháng nghị một phần bản án và đề nghị xét xử lại theo hướng không áp dụng hình phạt bổ sung là cấm hành nghề báo chí trong thời hạn 3 năm kể từ ngày các bị cáo chấp hành xong hình phạt tù đối với bị cáo Trương Châu Hữu Danh (sinh năm 1982, trú tại tỉnh Long An); Đoàn Kiên Giang (sinh năm 1985), Nguyễn Thanh Nhã (sinh năm 1980) cùng trú tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Phước Trung Bảo (sinh năm 1982), trú tại thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án Nhân dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ cũng bị kháng cáo theo hướng xin giảm nhẹ hình phạt tù đối với các bị cáo Danh, Bảo, Giang, Nhã và Lê Thế Thắng (sinh năm 1982, trú tại thành phố Hà Nội).

Các bị cáo nói trên cùng là thành viên nhóm “Báo Sạch,” bị khởi tố, truy tố trong vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại thành phố Cần Thơ.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra chiều 28/10 vừa qua, Tòa án Nhân dân huyện Thới Lai đã tuyên phạt các bị cáo Trương Châu Hữu Danh 4 năm 6 tháng tù, Đoàn Kiên Giang 3 năm tù; Lê Thế Thắng 3 năm tù; Nguyễn Phước Trung Bảo và Nguyễn Thanh Nhã mỗi bị cáo 2 năm tù cùng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 2 Điều 331-Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Hình phạt bổ sung với các bị cáo Danh, Bảo, Nhã, Giang là cấm tham gia hoạt động trong lĩnh vực báo chí 3 năm.

Điều 331 Bộ luật Hình sự không quy định hình phạt bổ sung với bị cáo. Tuy nhiên, tại phiên xét xử sơ thẩm đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thới Lai giữ quyền công tố đã đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung là cấm bốn bị cáo nói trên hành nghề báo chí 5 năm.

Sau đó, trong phần tuyên án, Tòa án Nhân dân huyện Thới Lai đã tuyên cấm các bị cáo hành nghề báo chí trong thời hạn 3 năm sau khi chấp hành xong án phạt tù./.

Tác giả: Thanh Liêm 

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến