Dòng sự kiện:
Khẩu súng bắn chết 2 người ở Phú Quốc là quân dụng
11/11/2022 22:21:50
Công an Kiên Giang đã có kết quả giám định khẩu súng bắn chết 2 người trong vụ tranh chấp đất tại Phú Quốc.

Ngày 11/11, đại tá Diệp Văn Thế, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết kết quả giám định cho thấy khẩu súng bắn chết 2 người tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương (TP Phú Quốc) là loại quân dụng. Khẩu súng này được bị can Đoàn Thiên Long (21 tuổi, ngụ phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM) nạp đạn hoa cải để bắn vào nhóm của ông Khúc Văn Đoài (39 tuổi, ngụ tổ 2, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương).

Sau nhiều ngày cảnh sát đấu tranh, Đoàn Thiên Long vẫn chưa khai nguồn gốc khẩu súng. Bị can này đang bị tạm giam cùng 43 người khác để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng.


Đoàn Thiên Long là người nổ súng bắn các nạn nhân. Ảnh: C.A.N.

Trưa 27/10, Võ Văn Lương (còn gọi là Hai Lượng, 35 tuổi, thường trú ấp 5, xã Khánh Hội, huyện U Minh) cùng hơn 50 người đi 8 ôtô đến ấp Bến Tràm để giải quyết mâu thuẫn liên quan đất đai với ông Khúc Văn Đoài. Trong lúc 2 bên cãi nhau, Đoàn Thiên Long (là đàn em của Lương) đã dùng súng bắn vào nhóm đối thủ làm anh Phan Trọng Hải (24 tuổi, ngụ huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An), anh Nguyễn Anh Thư (26 tuổi, ngụ ấp Bến Tràm) chết tại chỗ, 4 người khác bị thương.

Ngày 2/11, cơ quan điều tra khởi tố, tạm giam 44 người. Ngoài Võ Văn Lương, ban chuyên án đã xác định thêm 3 nghi phạm giữ vai trò cầm đầu các nhóm nhỏ cùng tham gia vụ án là Bùi Đức Ngọc (30 tuổi, ngụ Hải Phòng), Nguyễn Quốc Vinh (40 tuổi, ở huyện Đầm Dơi, Cà Mau) và Nguyễn Văn Thái (tức Thái “Bus”, 34 tuổi, ngụ TP Phú Quốc).

Tác giả: Việt Tường

Theo: Zing News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến