Dòng sự kiện:
Khen thưởng 10 tập thể, 13 cá nhân cùng cứu hộ vụ sạt lở Đèo Bảo Lộc
19/08/2023 07:30:33
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ký Quyết định tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tại vụ sạt lở Đèo Bảo Lộc.

Hiện trường vụ sạt lở trên Đèo Bảo Lộc trong ngày 31/7. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Ngày 18/8, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ký Quyết định, tặng Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 10 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tại vụ sạt lở Đèo Bảo Lộc.

Trước đó ngày 17/8, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng đã ký Quyết định số 948/QĐ-CTN, truy tặng Huân chương Dũng cảm cho ông Phạm Ngọc Anh (quê quán thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) đã có hành động dũng cảm quên mình trong lúc hỗ trợ cứu hộ tài sản của Nhà nước, nhân dân khi sạt lở Đèo Bảo Lộc thuộc địa bàn thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Theo Quyết định số 1612/QĐ-UBND, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng 20 triệu đồng cho mỗi tập thể, 5 triệu đồng cho mỗi cá nhân đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tại vụ sạt lở Đèo Bảo Lộc.

Mười tập thể được khen thưởng gồm Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng; Công an xã Đại Lào (Bảo Lộc); Công an huyện Đạ Huoai; Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự, Công an thành phố Bảo Lộc; Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bảo Lộc; Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn đầu tư Hoa Sen; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phú Sơn; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Vận tải Tình Thuần; Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Văn Cường.

Các cá nhân được tặng Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm 15 cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an, Quân đội và cán bộ Ủy ban Nhân dân thị trấn Đạ M’ri, Chi hội Phụ nữ xã Đại Lào và người dân ở thôn 3, xã Lộc Châu.

Trước đó, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã đưa loạt thông tin về mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nhất là tại các huyện Đạ Huoai, Bảo Lâm, Di Linh và thành phố Bảo Lộc.

Đặc biệt, vụ sạt lở vào lúc 14 giờ 30 ngày 30/7 với chiều dài sạt lở khoảng 50m đã vùi lấp Trạm Cảnh sát giao thông Mađaguôi, trong đó có 3 Cảnh sát giao thông và 1 người dân bị vùi lấp.

Lượng đất đá tràn xuống đường đã hất văng 1 xe ôtô loại 51 chỗ ngồi chắn ngang Đèo Bảo Lộc và vùi lấp 1 xe ôtô khác. Giao thông qua Đèo Bảo Lộc đã bị chia cắt hoàn toàn.

Trước tình hình trên, tỉnh Lâm Đồng đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ, người lao động cùng hàng chục phương tiện khẩn trương tham gia cứu hộ cứu nạn, giải tỏa ách tắc giao thông. Sau hơn 20 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 4 người bị vùi lấp. Sau 2 ngày đóng đèo, lực lượng chức năng đã giải tỏa phần đất đá vùi lấp mặt đường, thông xe qua Đèo Bảo Lộc./.

Tác giả: Chu Quốc Hùng 

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến