Dòng sự kiện:
Khi bục giảng ở trường thành giường cho dân ngủ
14/09/2017 23:23:33
Trong đêm, hơn 600 trăm người dân được di dời từ các xã ven biển của huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đến một ngôi trường cấp 3 của huyện này để tránh trú bão.

Trưa và chiều 14/9, hơn 600 người trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên đã di dời đến trường THPT Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) để trú ẩn trước khi siêu bão số 10 đổ bộ đất liền. 

Trước đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo và di dời hơn 28.000 dân tại 13 huyện, thị xã. Các điểm như cửa sông, khu vực lũ quét với khoảng 10.000 dân sẽ được di dời trong hôm nay.

Dưới đây là một số hình ảnh được PV ghi lại vào tối ngày 14/9:

Hơn 600 người dân được di dời đến trường THPT Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) để tránh trú bão số 10.

Bàn học, bục giảng thành giường cho dân ngủ


Hồi 22h ngày 14/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình khoảng 310km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115 - 135 km/giờ), giật cấp 15. 

Dự báo trong 6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25km và có thể mạnh thêm. Đến 4h ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị khoảng 170km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13 (115 - 150km/giờ), giật cấp 15. 

Dự báo trong 6 đến 12 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25km. Đến 10h ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 106,4 độ Kinh Đông, trên bờ biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115 - 135km/giờ), giật cấp 15. 

Do ảnh hưởng của bão, trong đêm nay (14/9), vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 15. Biển động dữ dội. 

Ngọc Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến