Dòng sự kiện:
Khi quà tết là tang vật của vụ án tham nhũng
13/01/2023 11:45:29
Quá trình đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực vừa qua cho thấy, trong nhiều vụ án được phát hiện có bóng dáng của câu chuyện quà tết.

Chính trong dịp lễ,tết, các đối tượng đã lợi dụng cơ hội này để thực hiện hành vi trục lợi, đưa và nhận hối lộ thông qua những món “quà” tết.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhận “quà” tết 1 tỷ đồng

Mới đây, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo Trần Đình Thành (cựu Bí thư Tỉnh ủy) và Đinh Quốc Thái (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) lần lượt các mức án 11 năm và 9 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Bản án xác định, hai vị lãnh đạo cấp cao của Đồng Nai mỗi người nhận 14,5 tỷ đồng để “tạo điều kiện” cho Công ty AIC của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng 16 gói thầu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 152 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong hồ sơ vụ án nêu ông Đinh Quốc Thái nhận “quà” nhiều lần, trong đó, vào các dịp Tết Nguyên đán 2010, 2012, ông này nhận mỗi lần 1 tỷ đồng từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại phòng làm việc của mình.

Trịnh Xuân Thanh và Nguyễn Bắc Son tại tòa

Liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, cơ quan tố tụng còn xác định bị cáo Bồ Ngọc Thu (cựu Giám đốc Sở KH&ĐT) đã nhận tổng số tiền 1 tỷ đồng từ bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và thuộc cấp, được đưa làm nhiều lần vào các dịp lễ, tết.

Theo luận tội của đại diện Viện kiểm sát, khi còn làm Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai, vì động cơ vụ lợi và thực hiện chỉ đạo của cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành cùng cựu Chủ tịch tỉnh Đinh Quốc Thái, Thu đã bỏ qua các bước thẩm định, ký Tờ trình phê duyệt lại Dự án, trong đó bổ sung thêm phần đầu tư thiết bị y tế số tiền hơn 756 tỷ đồng không có căn cứ, trái quy định, tạo điều kiện cho Công ty AIC tham gia và trúng 16 gói thầu thiết bị y tế với tổng số tiền hơn 665 tỷ đồng.

Trong vụ án AVG, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son thừa nhận vào dịp lễ, tết đã nhận tiền của ông Cao Duy Hải (cựu Tổng giám đốc Mobifone) số tiền 200 triệu đồng dịp 30/4/2015 và 200.000 USD của ông Lê Nam Trà (cựu Chủ tịch HĐTV Mobifone) dịp Tết Nguyên đán năm 2016.

Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ nhận “quà” tết cho Sở

Đối với vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ, cáo trạng của Viện KSND Tối cao xác định, giai đoạn 2017 - 2019, Sở Y tế Cần Thơ làm chủ đầu tư 4 gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại Bệnh viện Tim. Bị can Bùi Thị Lệ Phi (khi đó là Giám đốc Sở Y tế) cùng thuộc cấp phụ trách trực tiếp Ban quản lý dự án, song quá trình gặp gỡ, trao đổi với bị can Hoàng Thị Thúy Nga (Chủ tịch Công ty NSJ Group), bị can Phi đã “can thiệp” cho doanh nghiệp của Nga trúng 4 gói thầu, tổng giá trị hơn 89,9 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 32,6 tỷ đồng.

Sau khi tổ chức đấu thầu xong 4 gói thầu, bà Phi đã nhận 3 tỷ đồng cho cá nhân từ Hoàng Thị Thúy Nga và nhận thêm 200 triệu đồng cho Sở Y tế Cần Thơ. Cơ quan tố tụng cáo buộc, riêng khoản 200 triệu đồng nhận cho Sở Y tế, bị can Phi đã nhận từ Nga và thuộc cấp của Nga vào các dịp Tết Nguyên đán năm 2019 và 2020.

Trịnh Xuân Thanh tham ô 4 tỷ đồng tiêu Tết

Năm 2018, TAND Cấp cao xét xử phúc thẩm vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản”, xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC). Trong vụ án này, ông Trịnh Xuân Thanh (cựu Chủ tịch PVC) bị cáo buộc tham ô 4 tỷ đồng.

Số tiền trên do bị cáo Lương Văn Hòa, nguyên Giám đốc Ban điều hành Dự án Vũng Áng - Quảng Trạch đưa cho Trịnh Xuân Thanh vào dịp Tết. Tại phiên tòa, bị cáo Hòa khai bị Trịnh Xuân Thanh yêu cầu: “Cho tao 4 đồng” tiêu Tết. Ông Hòa hiểu “4 đồng” là 4 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, ông Trịnh Xuân Thanh đề ra chủ trương cùng bị can Vũ Đức Thuận (nguyên Tổng giám đốc PVC) chỉ đạo Nguyễn Anh Minh (nguyên Phó Tổng giám đốc PVC) và Lương Văn Hòa lập khống hồ sơ, rút hơn 13 tỷ đồng từ Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch để chia nhau sử dụng cá nhân.

Trịnh Xuân Thanh được ăn chia 4 tỷ đồng và phải chịu thêm một phần trách nhiệm khi cùng Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh và Bùi Mạnh Hiển (nguyên Chánh văn phòng PVC) trong việc sử dụng chung khoản tiền 1,5 tỷ đồng.

Tại phiên tòa xét xử diễn ra ngày 9/1/2018, bị cáo Trịnh Xuân Thanh đã phản bác việc chỉ đạo chi số tiền nêu trên. Song khi được cho đối chất, bị cáo Nguyễn Anh Minh cùng anh Kế (lái xe của bị cáo Minh) và anh Toàn (lái xe của Trịnh Xuân Thanh) xác nhận thời điểm đó có đưa túi đựng tiền và thấy Trịnh Xuân Thanh cầm chiếc túi này.

Sau đó cũng tại phiên tòa này, Trịnh Xuân Thanh đã tự nguyện yêu cầu gia đình khắc phục hậu quả nộp lại 4 tỷ đồng nói trên.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhận 200.000 USD

Theo hồ sơ thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG, sau khi hoàn thành việc thanh toán giá trị hợp đồng, ông Phạm Nhật Vũ khi ấy là Chủ tịch AVG đến nhà riêng cựu Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son tại phố Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đưa cho ông Son 3 triệu USD.

Ngoài ra ông Son còn thừa nhận vào dịp lễ, tết đã nhận tiền của ông Cao Duy Hải (cựu Tổng giám đốc Mobifone) số tiền 200 triệu đồng dịp 30/4/2015 và 200.000 USD của ông Lê Nam Trà (cựu Chủ tịch HĐTV Mobifone) dịp Tết Nguyên đán năm 2016.

Tòa phúc thẩm đã tuyên y án chung thân ông Son về hai tội “Vi phạm quy định về quản lý vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ”.

Tác giả: Hoàng An

Theo: Tiền Phong
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến