Dòng sự kiện:
Khởi tố hàng chục đối tượng trong đường dây ghi số đề liên tỉnh
23/12/2020 10:02:47
VKSND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 12 bị can, tạm giam 3 đối tượng cầm đầu trong đường đây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề liên tỉnh tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An về tội Đánh bạc.

Thông tin từ VKSND tỉnh Hà Tĩnh, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố 12 bị can trong đường đây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề liên tỉnh tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An về tội Đánh bạc.

Đồng thời, VKSND tỉnh này đã phê chuẩn Lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng gồm: Phạm Văn Tiến, Phan Văn Khanh và Phan Văn Nghĩa. Đây là những đối tượng cầm đầu trong đường dây đánh bạc.

 

CQĐT khám xét khẩn cấp chỗ ở đối tượng Phan Văn Khanh

Theo thông tin điều tra tra ban đầu, vì mục đích lợi nhuận nên Phạm Văn Tiến (quê Thanh Hóa) thường trú tại số 79, đường Nguyễn Thúc Tự, phường Vinh Tân, TP Vinh (Nghệ An) đã liên hệ với Phan Văn Khanh, Nguyễn Thị Ái Duyên, trú tại xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và Nguyễn Thị Thu Hiền, trú tại TP Vinh làm thư ký ghi lô, đề của những người chơi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An.

Sau đó, những người này chuyển bảng lô đề đã ghi của khách cho Phạm Văn Tiến. Cách thức hoạt động đánh bạc giữa Tiến và những người này là sử dụng điện thoại để nhắn tin đánh số lô, số đề với nhau.

Theo tài liệu điều tra trong các ngày 8, 9, 10/12/2020, Phạm Văn Tiến đã nhiều lần nhận bảng ghi số lô, số đề từ Nguyễn Thị Ái Duyên, Phan Văn Khanh và Nguyễn Thị Thu Hiền với số tiền hơn 100 triệu đồng.

Thu giữ nhiều tiền mặt và các chứng cứ liên quan

Trước đó, như An ninh Tiền tệ đã đưa tin, vào khoảng 18h30 ngày 10/12, Phòng Cảnh sát Hình sự phối với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Nghi Xuân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, Công an TP Vinh và một số đơn vị nghiệp vụ đã đồng loạt tiến hành bắt giữ, triệu tập 25 đối tượng ở 2 tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ trên 300 triệu đồng tiền mặt, 2 xe ô tô, 10 thẻ ATM, 35 điện thoại di động, hàng trăm giấy tờ và các tang vật khác có liên quan đến hoạt động ghi lô đề.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Bước đầu, CQĐT xác định đây là đường dây tổ chức đánh bạc hoạt động liên tỉnh từ nhiều năm nay, gồm 5 cấp đại lý, hoạt động có tổ chức, mang tính chất chuyên nghiệp.

Thủ đoạn hoạt động của đường dây này hết sức tinh vi, kín kẽ, sử dụng phần mềm công nghệ thông tin để tổ chức hoạt động phạm tội. Có số lượng con bạc tham gia trong đường dây đông, tang số đánh bạc lớn.

Hiện, CQĐT Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Phương Nam

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến