Dòng sự kiện:
Khởi tố kẻ cướp tiệm vàng Sông Giang ở Hà Nội
02/07/2020 17:59:06
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an quận Nam Từ Liêm) vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với kẻ cướp tiệm vàng Sông Giang.

Ngày 2/7, thông tin từ CQĐT Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, đơn vị này đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Hải (SN 1992), trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm để điều tra về tội cướp giật tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, An ninh tiền tệ đã đưa tin, vào khoảng 22h30 ngày 26/6, tại tiệm vàng Sông Giang, tại số 99 Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ Liêm xảy ra về việc cướp giật tài sản.

Qua xác minh, đối tượng này đã lấy đi 2 chiếc nhẫn và 1 dây chuyền vàng ta loại 9999. Trên đường tẩu thoát, đối tượng cướp giật tài sản đã dùng dao bầu thủ sẵn trong người đâm trọng thương 1 nam thanh niên tham gia truy đuổi. Ngày 28/6, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Khắc Hải.

Tại trụ sở công an, Hải thừa nhận ngoài vụ cướp giật tài sản tại hiệu vàng Sông Giang, thanh niên này còn dùng thủ đoạn giả mua điện thoại di động, thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản tại cửa hàng điện thoại, chiếm đoạt 3 chiếc điện thoại di động; đồng thời gây ra 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác...

Do ham mê cá độ bóng đá, Hải nợ nhiều tiền nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản và gây ra vụ án kể trên.

Bị can Nguyễn Khắc Hải.

Liên quan đến vụ việc, ngày 2/7, thông tin từ Văn phòng Bộ Công an cho biết, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen ngợi, tuyên dương anh Phạm Quốc Huy (SN 1998), ở huyện Lương Sơn (Hòa Bình) vì đã có hành động điều khiển xe máy, truy đuổi kẻ cướp vàng tại tiệm vàng Sông Giang.

Trong quá trình truy đuổi tên cướp, anh Huy bị kẻ cướp dùng dao đâm trọng thương, đến nay sức khỏe của Huy đã ổn định. Nghi phạm cướp vàng là Nguyễn Khắc Hải đã bị bắt.

Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá hành động của chàng trai là dũng cảm, nghĩa hiệp, sẵn sàng xả thân đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ nhân dân, góp phần cùng lực lượng công an nhân dân bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Lê Hoàng Anh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến