Dòng sự kiện:
Khởi tố tài xế xe buýt Đông Bắc gây tai nạn chết người
17/04/2018 17:47:59
CQĐT Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hữu Dũng, tài xế xe buýt Đông Bắc điều khiển phương tiện gây tai nạn khiến 5 người thương vong.

Tài xế Nguyễn Hữu Dũng (32 tuổi), trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu (Nghệ An) bị khởi tố để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Qua điều tra, công an xác định tài xế Dũng điều khiển xe buýt lấn làn đường, đâm vào 2 xe máy lưu thông ngược chiều, khiến 2 người tử vong và 3 người bị trọng thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Như ANTT đã đưa tin, khoảng 12h55 ngày 4/4, chiếc xe buýt Đông Bắc mang BKS: 37B -000.95 do tài xế Nguyễn Hữu Dũng điều khiển theo hướng TP Vinh - Thanh Chương, khi đi đến địa phận xã Nam Thái, huyện Nam Đàn thì xảy ra tai nạn.

Xe buýt lúc này bất ngờ va chạm với 2 chiếc xe máy mang BKS: 37E1 - 382.39 và 37H7 - 8466 do 2 nam thanh niên điều khiển chở theo 3 nam thanh niên khác chạy theo chiều ngược lại.

Cơ quan chức năng phối hợp điều tra vụ việc.

Cú va chạm mạnh khiến 2 người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, 3 người ngồi phía sau bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, vào đầu tháng 8/2017, CQĐT Công an huyện Nghi Lộc cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Thắm (46 tuổi), trú tại khối 4, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, là tài xế xe buýt Đông Bắc về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ dẫn đến chết người.

Theo đó, vào khoảng 13h30 ngày 15/7, tại Km441+970 trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, xe buýt Đông Bắc mang BKS: 37B - 000.47, do Lê Xuân Thắm (SN 1972) trú tại khối 4, thị trấn Diễn Châu điều khiển, lưu thông hướng Vinh - Hà Nội. Khi đến ngã 3 giữa quốc lộ 1A cũ và quốc lộ 1A mới, đã va vào xe mô tô BKS: 37F1 - 5530 đi cùng chiều, do bà Lê Thị L. trú tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Đàn điều khiển, chở theo chồng là ông Trần Sơn Hà.

Hậu quả, bà L. do bị thương nặng đã tử vong sau đó.

 

Lê Xuân Thắm tại cơ quan điều tra.

Điều đáng nói, sau khi gây tai nạn nghiêm trọng, lái xe Thắm đã đưa xe máy của nạn nhân ra khỏi hiện trường, gửi vào nhà dân ven đường và gọi điện thoại báo cho công ty chủ quản.

Nhận được điện thoại của lái xe, ông Bùi Ngọc Hoàng (SN 1976) trú tại khối 10, phường Trường Thi, TP Vinh, người quản lý tuyến xe TP Vinh - Yên Thành của Công ty cxe buýt Đông Bắc, đã gọi điện cho ông Hoàng Lương Trung (SN 1962) trú tại khối 20, phường Hưng Bình, TP Vinh, là thanh tra trên tuyến của công ty.

Ông này sau đó có mặt, đưa xe buýt gây tai nạn ra khỏi hiện trường rồi lái xe về bãi đỗ xe của công ty ở phường Trung Đô.

Ngọc Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến