Dòng sự kiện:
Khởi tố thêm 3 bị can liên quan vụ xe Mercedes tông chết người ở Bình Thuận
14/10/2022 16:14:34
Ngày 14/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết vừa kết luận điều tra vụ tài xế Mercedes tông chết người xảy ra hồi tháng 5 ở bờ kè TP Phan Thiết.

Liên quan vụ án, Cơ quan CSĐT tỉnh này đã có quyết định bổ sung khởi tố vụ án cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản, ra quyết định khởi tố 3 bị can tham gia hành hung tài xế xe Mercedes, dẫn đến hành vi tài xế này điều khiển xe tông chết người.

Trước đó, vào giữa tháng 5/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố bị can đối với Phạm Văn Nam (43 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình - là tài xế lái xe Mercedes tông chết người) về tội Giết người.

Bị can Phạm Văn Nam thời điểm ra trình diện. Ảnh: Công an cung cấp

Ba bị can vừa bị khởi tố thêm, gồm: Nguyễn Thiện Khiêm (34 tuổi), Võ Lam Trường (19 tuổi) và Trần Quốc Phong (28 tuổi, cùng trú tỉnh Bình Thuận) về tội danh Cố ý gây thương tích và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 0h ngày 12/5, Phạm Văn Nam điều khiển xe Mercedes mang BKS 30F-168.65, chở bạn bè đến nhậu tại quán Thuận Phát nằm ở bờ kè đường Phạm Văn Đồng, TP Phan Thiết.

Khi vừa đến quán, ông Nam và bạn là anh X. bị nhóm của ông Hà Xuân H. (43 tuổi, trú TP Phan Thiết) đuổi theo dùng tay chân, nón bảo hiểm đánh vì cho rằng xe Mercedes suýt va chạm mình trước đó.

Tại đây, trong lúc bị đuổi đánh, ông Nam đã thoát ra được và lên xe Mercedes nổ máy tông ngã xe của nhóm ông Hà Xuân H. để giữa đường, chạy nhiều vòng hướng đầu xe vào những người đã đánh mình.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Đ.P

Cùng lúc, nhóm ông H. dùng ghế, bàn, chai ném vào xe do ông Nam điều khiển.

Trong lúc đuổi ném, ông H. bị ông Nam chạy xe tông thẳng vào người. Hậu quả, ông H. tử vong khi trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, ông Nam điều khiển xe về TP.HCM, đến chiều cùng ngày thì di chuyển ra lại TP Phan Thiết để đến cơ quan công an trình diện.

Qua giám định, kết quả ông Nam có tỷ lệ thương tật 1,5%, anh X. tỷ lệ 4%. Chiếc xe Mercedes bị thiệt hại hơn 36 triệu đồng.

Theo kết luận điều tra, nhóm 3 bị can Nguyễn Thiện Khiêm, Võ Lam Trường và Trần Quốc Phong cùng nạn nhân đã thể hiện tính côn đồ hung hãn, vô cớ đánh người gây thương tích.

Hành vi dùng chai, ly, gạch đá ném vào xe Mercedes gây hư hỏng phải chịu trách nhiệm chung về hành vi, hậu quả của tội Cố ý gây thương tích và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Tác giả: Quang Hưng

Theo: Vietnamnet
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến