Dòng sự kiện:
Khởi tố vụ án liên quan Chi cục thi hành án dân sự TP Đà Lạt
10/11/2022 06:00:50
Cơ quan điều tra VKSND tối cao xác định Chi cục Thi hành án dân sự Đà Lạt (Lâm Đồng) có vi phạm nên khởi tố vụ án để điều tra.

Ngày 9/11, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố vụ án hình sự Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 360 BLHS, xảy ra tại Chi cục thi hành án dân sự TP Đà Lạt.

Động thái này được đưa ra để mở rộng điều tra, làm rõ vi phạm của hai Chấp hành viên đang công tác tại Chi cục thi hành án dân sự TP Đà Lạt.

Chi cục Thi hành án Dân sự TP Đà Lạt nơi bị khởi tố vụ án. Ảnh: Minh Anh.

Theo điều tra, năm 2011, bà Văn Thị Phương Dung và người chồng đã mất ở số 1C Nguyễn Khuyến, phường 5, TP Đà Lạt, bị TAND Lâm Đồng tuyên phải thi hành án dân sự khoản nợ hơn 1,3 tỷ đồng, cho ông Đào Hoàng Đức ở TP.HCM.

Hai năm sau, Chấp hành viên Cao Thị Thanh Thủy (Chi cục thi hành án dân sự TP Đà Lạt) ban hành quyết định cưỡng chế kê biên căn nhà đường Nguyễn Khuyến. Lúc này, bà Dung nêu lý do căn nhà trên đang thế chấp ngân hàng, nên giới thiệu tài sản khác nằm ở phường 8, và hơn 2.750 m2 đất tại huyện Đức Trọng - có giá trị cao hơn số tiền thi hành án. Tuy nhiên, bà Thủy không đồng ý, muốn kê biên căn nhà đường Nguyễn Khuyến, nên bà Dung khiếu nại.

Chi cục thi hành án dân sự TP Đà Lạt giao cho ông Nguyễn Ngọc Thiện, Chấp hành viên (nay là Phó chi cục Thi hành án dân sự TP Đà Lạt, đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án khác) tổ chức thi hành án. Cũng như cộng sự của mình, ông Thiện từ chối các tài sản người bị thi hành án giới thiệu; không thay đổi biện pháp kê biên, mà tiếp tục thực hiện kê biên căn nhà của bà Dung ở đường Nguyễn Khuyến.

Quá trình cưỡng chế, ông Thiện bị cáo buộc đã kê biên, bán đấu giá hơn 200 m2 đất giáp mặt đường Nguyễn Khuyến của bà Dung, trong khi diện tích đất này không có trong quyết định kê biên trước đó.

Đến tháng 8/2016, ông Nguyễn Văn Quý ở huyện Đức Trọng đã đấu giá tài sản này hơn 6,3 tỷ đồng. Theo định giá, tài sản trên gồm, khối nhà chính, khối nhà kho, nhà để xe, nhà xưởng, các công trình xây dựng khác và hơn 203 m2 đất chưa được cấp sổ đỏ có giá trị hơn 10,5 tỷ đồng.

Một năm sau, Chi cục thi hành án dân sự TP Đà Lạt tổ chức cưỡng chế, rồi giao căn biệt thự của bà Dung cho ông Quý. Cho rằng mình bị xử “ép” và cách làm việc bà Thủy và ông Thiện là không đúng quy định, bà Dung làm đơn tố cáo gửi Viện KSND tối cao.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Phó chi cục Thi hành án dân sự TP Đà Lạt bị bắt, hồi tháng 10. Ảnh: A.T

Trước đó, hồi tháng 10, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thiện về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ theo khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự. Ông Thiện bị xác định sai phạm khi đấu giá căn nhà của người dân sai pháp luật, trong một vụ án khác.

Tác giả: Xuân Ngọc

Theo: Vietnamnet
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến