Dòng sự kiện:
Khởi tố vụ án phá rừng tại vùng giáp ranh ở Khánh Hòa
23/03/2023 08:34:51
Trước đó, lâm tặc đã dùng xe ủi mở đường rộng 3m, dài gần 1.600m cùng với 3 con đường nhánh có tổng chiều dài 460m xuyên sâu vào rừng để đốn hạ, cẩu kéo, vận chuyển cây gỗ.

Hạt Kiểm lâm thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) vừa khởi tố vụ án vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản tại thị xã Ninh Hòa và huyện Diên Khánh. 

Việc vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản xảy ra ở tiểu khu 103 xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa và tiểu khu 219 xã Diên Điền, huyện Diên Khánh.

Hàng chục khúc gỗ lớn nằm la liệt tại hiện trường. (Ảnh: Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa)

Trước đó, đầu tháng 2/2022, lực lượng kiểm lâm thị xã Ninh Hòa và chính quyền địa phương phát hiện lâm tặc đã dùng xe ủi mở đường rộng 3m, dài gần 1.600m cùng với 3 con đường nhánh có tổng chiều dài 460m xuyên sâu vào rừng để đốn hạ, cẩu kéo, vận chuyển cây gỗ. 

Ngoài dấu tích gần 60 gốc cây gỗ rừng có đường kính 50-60cm đã bị đốn hạ bằng máy cưa cầm tay, tại hiện trường vẫn còn lại 50 khúc gỗ tròn có tổng khối lượng 21 m3 chưa kịp vận chuyển ra khỏi rừng. Lượng gỗ rừng tự nhiên bị khai thác trái phép hơn 27 m3.

Ông Nguyễn Khương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc khởi tố là bước đầu để chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra vụ án.  

Sau khi củng cố hồ sơ sẽ xác định các đối tượng liên quan để tiếp tục khởi tố bị can. Căn cứ vào kết quả điều tra, nếu xác định có trách nhiệm của cán bộ quản lý rừng sẽ tiếp tục giao cho địa phương xử lý, liên quan đến cán bộ kiểm lâm thì Chi cục sẽ xử lý trách nhiệm cán bộ. 

"Vụ án chủ yếu xảy ra ở Ninh Hòa, còn Diên Khánh là trong quá trình mở rộng điều tra, đo đạc có phạm vi nhỏ. Đây là vùng giáp ranh của 3 địa phương cấp huyện: Diên Khánh, Nha Trang, Ninh Hòa", ông Nguyễn Khương cho biết./.

Theo: VOV
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến