Dòng sự kiện:
Khốn khó vì Covid-19, gần 9.700 lao động của Vietnam Airlines không có việc làm
24/07/2021 06:22:52
Nhiều nhân viên của hãng hàng không quốc gia bị tước đi cơ hội lao động trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành.

Sự hoành hành của Covid-19 thật đáng để suy ngẫm, nhiều người bị tước đi cơ hội lao động, nặng nề nhất phải kể đến hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, khoảng 9.700 lao động của Vietnam Airlines không có công ăn việc làm vì sản lượng bay quá thấp. Các phi công và tiếp viên làm việc theo giờ bay thực tế. Số còn lại được huấn luyện đào tạo để khi thị trường phục hồi thì có thể hoạt động ngay.

Theo ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT của Vietnam Airlines cho biết, những lao động ngưng việc 6-12 tháng được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng và được duy trì chế độ phúc lợi như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hưu trí tự nguyện, miễn giảm cước vé máy bay.

Hãng hàng không Vietnam Airlines thiệt hại nặng do Covid 19.

Nếu như các mùa hè trước năm 2020, tổng công ty khai thác 500 - 550 chuyến bay/ngày thì đến 22/7/2021, Vietnam Airlines chỉ vận hành 10 chuyến; ngày 23/7 là 26 chuyến.

Giai đoạn 19/6-18/7, Vietnam Airlines và hai hãng thành viên là Vasco và Pacific Airlines khai thác tổng cộng 2.022 chuyến bay, giảm tới 85% so với cùng kỳ 2020.

Theo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, đơn vị có khoảng hơn 20.000 cán bộ nhân viên, trong đó lực lượng phi công là 1.200 người, kỹ sư máy bay có 2.500 người, đội ngũ tiếp viên 3.000 người.

Năm 2020, thu nhập bình quân của tiếp viên và lao động mặt đất năm 2020 lần lượt là 13,8 và 14 triệu đồng/tháng, chưa bằng một nửa năm 2019.

Với diễn biến dịch bệnh kể từ đầu năm 2021, Vietnam Airlines rơi vào thảm cảnh kinh doanh ảm đạm. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất -14.304 tỷ đồng, tăng lỗ thêm 30,5%.

Trong 6 tháng đầu năm, Vietnam Airlines lỗ hợp nhất khoảng 10.788 tỷ đồng. Các chỉ số tài chính diễn biến theo hướng rất tiêu cực và rủi ro.

Trong bối cảnh doanh thu vận tải hành khách sụt giảm nghiêm trọng, các hãng hàng không đều gia sức tìm kiếm các nguồn thu khác, đẩy mạnh vận tải hàng hóa (freighter).

Vietnam Airlines cho biết đã tháo ghế 5 tàu bay A350 và 2 tàu A321 để có thể tăng công suất chở hàng, kết hợp cùng các tàu chở trên cabin.

Trong tháng 6, doanh thu vận tải hàng hóa của Vietnam Airlines thậm chí đã vượt doanh thu vận tải hành khách. Trong điều kiện thông thường, tỷ trọng hàng hóa/hành khách chiếm khoảng 10%.

Vừa qua, Vietnam Airlines vừa được ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu thêm 8.000 tỷ đồng trong quý III/2021.

Số tiền này nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh trong bối cảnh dòng tiền khó khăn. Gói 8.000 tỷ cũng giúp bảng cân đối kế toán của Vietnam Airlines mạnh hơn tránh việc âm vốn chủ trong tương lai.

Tác giả: Min (Tổng hợp từ Dân Việt/Café F)

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến