Dòng sự kiện:
Không có hiện tượng thiếu hàng, sốt giá dịp Tết
23/01/2023 16:21:52
Một số siêu thị, cửa hàng tiện lợi mở cửa xuyên Tết. Dịp Tết không có hiện tượng thiếu hàng, sốt giá, giảm mạnh hiện tượng đầu cơ tích trữ găm hàng tại các tỉnh thành phố lớn.

Bộ Tài chính vừa có văn bản báo cáo nhanh tình hình giá cả thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo đó, lượng hàng hóa dồi dào, chủng loại đa dạng, hình thức mẫu mã đẹp, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết của người dân. Với ưu điểm vượt trội (đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ, thương hiệu, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả bình ổn), hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại lớn được nhiều người tiêu dùng lựa chọn đến mua sắm hàng hoá.

Trong những ngày Tết, tại TPHCM, Trung tâm thương mại Aeon Mall, Gigamall mở cửa phục vụ người dân 10h - 22h. Hệ thống cửa hàng tiện lợi như Bs’Mart, Circle K, FamilyMart… mở cửa phục vụ 24/24h.

Nhiều siêu thị mở cửa xuyên Tết. Ảnh minh hoạ

Tại Hà Nội, Bộ Tài chính báo cáo kết quả khảo sát tại một số khu vực có lượng tiêu dùng lớn như chợ Tía (Phú Xuyên), chợ Ngọc Lâm, chơ Kim Quan (Long Biên); chợ Thổ Quan Khâm Thiên (Đống Đa).

Tại các chợ, nguồn cung hàng hóa dồi dào, phong phú đa dạng, giá cả thị trường tương đối ổn định so với ngày thường, không xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, ổn định. Giá thịt bò bắp 290.000 đồng/kg, giò lụa 150.000 đồng/kg, cá chép 60.000 đồng/kg, phí trông giữ xe máy 5.000 đồng/lượt...

Tại Đà Nẵng, thị trường Tết sôi động, nhộn nhịp, sức mua của người tiêu dùng tăng cao. Các siêu thị, chợ, hộ kinh doanh đẩy mạnh cung ứng hàng hóa ra thị trường, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của người dân.

Tại Cần Thơ, giá mặt hàng thiết yếu tại các chợ tăng từ 10-15% so với những ngày trước Tết. Giá tăng ở một số mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết như: rau củ quả, hàng thực phẩm công nghệ. Giá tăng do người dân mua tích trữ phục vụ ngày Tết khiến nhu cầu tăng.

Trong những ngày còn lại của kỳ nghỉ Tết, Bộ Tài chính kiến nghị bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý. Từ đó, chủ động phương án bảo đảm cân đối lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, ổn định thị trường. Không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng, gây tăng giá đột biến.

Tác giả: Quỳnh Nga

Theo: Tiền Phong
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến