Dòng sự kiện:
Kiểm sát đột xuất trại giam có hai phạm nhân vượt ngục
13/12/2023 16:20:55
Sau vụ việc 2 phạm nhân trốn khỏi Trại giam Xuân Hà ở Hà Tĩnh, Viện KSND địa phương đã kiểm sát đột xuất việc thi hành án hình sự tại trại giam này.

Ngành chức năng sẽ đưa ra kết luận, yêu cầu trại giam khắc phục vi phạm trong công tác quản lý giam giữ.

Ngày 13/12, thông tin từ Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa thực hiện kiểm sát đột xuất việc thi hành án hình sự tại Trại giam Xuân Hà - Bộ Công an (cơ sở 2 đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên). Việc kiểm sát được thực hiện sau vụ 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi nơi giam giữ này.

Viện KSND Hà Tĩnh lấy lời khai phạm nhân trốn trại.

Đoàn kiểm sát của Viện KSND Hà Tĩnh đã kiểm sát hồ sơ phạm nhân, gặp hỏi cán bộ quản giáo, cán bộ cảnh sát bảo vệ và một số phạm nhân trong Đội 28 – nơi 2 phạm nhân thi hành án rồi bỏ trốn để làm rõ nội dung vụ việc cũng như thủ tục thi hành án, công tác quản lý, giam giữ phạm nhân.

Đoàn kiểm sát cũng trực tiếp lấy lời khai của hai phạm nhân trốn trại để làm rõ các nội dung liên quan.

Sau cuộc kiểm sát, Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh sẽ ban hành kết luận, kháng nghị, kiến nghị yêu cầu Trại giam Xuân Hà khắc phục vi phạm trong công tác quản lý giam giữ, không để xảy ra vi phạm tương tự trong thời gian tới.

Trước đó, khoảng 15h ngày 6/12, phạm nhân Phan Công Thành (36 tuổi, ngụ xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) và Nguyễn Đắc Hoàng (39 tuổi, ngụ xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã bỏ trốn khỏi Trại giam Xuân Hà – cơ sở 2 ở xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên.

Hai phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng bị bắt sau 3 ngày trốn trại giam giữ.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với Trại giam Xuân Hà tổ chức truy bắt. Đến rạng sáng 9/12, lực lượng chức năng đã bắt 2 phạm nhân khi đang trốn tại khu vực rừng núi xã Cẩm Lạc (huyện Cẩm Xuyên).

Phạm nhân Nguyễn Đắc Hoàng đang thụ án về tội mua bán trái phép chất ma túy với mức án 20 năm tù. Đến thời điểm bỏ trốn đã chấp hành án được 6 năm 6 tháng 7 ngày.

Phạm nhân Phan Công Thành thụ án 19 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tính đến thời điểm bỏ trốn đã chấp hành án được 2 năm 7 tháng 12 ngày.

Tác giả: Phạm Trường

Theo: Tiền Phong
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến